Pakistan phản đối Ấn Độ vì vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Pakistan triệu tập Phó Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad J. P. Singh để phản đối những vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khiến 2 dân thường Pakistan thiệt mạng.
Pakistan phản đối Ấn Độ vì vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng IANS đưa tin Pakistan ngày 8/7 đã triệu tập Phó Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad J. P. Singh để phản đối những vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới nhất ở đường Ranh giới kiểm soát (LoC), đồng thời cho rằng những vụ vi phạm này đã khiến 2 dân thường Pakistan thiệt mạng và 3 người bị thương.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Vụ trưởng Vụ Nam Á và SAARC Mohammad Faisal đã triệu tập Phó Cao ủy J.P. Singh tới để lên án vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn "vô cớ" của lực lượng Ấn Độ ngày 8/7 ở khu vực Chirikot và Satwal.

[Pakistan triệu tập đại diện Ấn Độ do vụ nổ súng qua biên giới]

Ông Faisal cho rằng việc Ấn Độ "cố ý" nhằm vào thường dân là đáng bị lên án, đi ngược lại với nhân quyền và luật pháp quốc tế.

Pakistan cũng hối thúc Ấn Độ phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 và tiến hành điều tra vụ việc, cũng như duy trì hòa bình ở LoC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.