Palestine: Hamas, Fatah sẽ đàm phán hòa giải dân tộc tại Cairo

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh thông báo sẽ dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới Cairo, Ai cập vào ngày 9/10 để đàm phán hòa giải dân tộc với tổ chức Fatah.
Palestine: Hamas, Fatah sẽ đàm phán hòa giải dân tộc tại Cairo ảnh 1Lãnh đạo phong trào Hamas Ismail Haniyeh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 3/10, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh thông báo sẽ dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới Cairo, Ai cập vào ngày 9/10 để đàm phán hòa giải dân tộc với tổ chức Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas.

Thông báo của ông Haniyeh được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ai Cập tại văn phòng của ông ở Gaza.

[Chính phủ Palestine tiếp nhận quyền kiểm soát Gaza từ Hamas]

Khi được hỏi liệu Hamas có sẵn sàng từ bỏ vũ khí trong trường hợp một chính phủ thống nhất được thành lập hay không, ông Haniyeh cho hay có 2 loại gồm vũ khí và súng. Tuy nhiên, súng của cảnh sát và nhân viên an ninh sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Ngoài ra, ông Haniyeh cũng lưu ‎ý rằng một khi vẫn còn sự chiếm đóng, người dân có quyền vũ trang để chiến đấu chống lại điều đó.

Ông Haniyeh nhấn mạnh Hamas sẽ thực hiện mọi nỗ lực vì sự thành công của hòa giải dân tộc nhằm đạt được hòa bình với Fatah và các phe phái khác để có được một chính quyền thống nhất và có tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục