Palestine sớm trình Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết mới

Palestine sẽ sớm đệ trình Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết mới

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết sẽ sớm đệ trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết mới về việc công nhận vị thế nhà nước của Palestine.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết sẽ sớm đệ trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết mới nhằm công nhận vị thế nhà nước của Palestine.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Abbas nhấn mạnh: "Không gì có thể ngăn cản chúng tôi tiếp tục con đường dẫn đến quyền lợi, độc lập và tự do cho người dân Palestine."

Ông Abbas cũng đề cập đến các động thái gần đây của Israel tại Jerusalem và cho rằng Tel Aviv đang muốn thay đổi hiện trạng của vùng đất thiêng này.

Theo lộ trình, Palestine cũng sẽ trở thành thành viên chính thức của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) vào đầu tháng Tư tới.

Trước đó, Palestine đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an liên quan đến dự thảo nghị quyết về việc công nhận vị thế nhà nước của Palestine và đặt ra thời hạn rút quân cho binh sỹ Israel tại các khu vực chiếm đóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục