Palestine ủng hộ Mỹ khôi phục hòa bình Trung Đông

Tổng thống Abbas tái khẳng định Palestine ủng hộ mọi nỗ lực của Mỹ khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông, nối lại các cuộc hòa đàm.

Ngày 19/6, tại Ramallah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Đại diện cấp caoLiên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại CatherineAshton đã thảo luận về nỗ lực của Mỹ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình TrungĐông.

Theo một tuyên bố chính thức được Palestine công bố sau cuộc hội đàm, hai nhàlãnh đạo đã khẳng định nếu Israel ngừng xây dựng khu định cư và thả tù nhânPalestine sẽ tạo môi trường tốt hơn cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuyên bố nêu rõ các cuộc đàm phán nghiêm túc cần phải được bắt đầu để mang lạihy vọng cho người Palestine về thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Tổng thống Abbas tái khẳng định Palestine ủng hộ mọi nỗ lực của Mỹ khôi phụctiến trình hòa bình Trung Đông, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứtsự chiếm đóng quân sự của Israel và thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Về phần mình, bàAshton lặp lại sự ủng hộ của EU đối với nỗ lực của Mỹ, tiếntrình hòa bình Trung Đông và đối với giải pháp hai nhà nước.

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Abbas và bà Ashton diễn ra trong bối cảnh Ngoạitrưởng Mỹ John Kerry sắp có chuyến thăm lần thứ 5 tới Trung Đông nhằm khôi phụctiến trình hòa bình.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo phong trào Fatah cảnh báo Mỹ không nên gây áp lựclên chính quyền Palestine để nối lại đàm phán hòa bình vô điều kiện với Israel.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Abbas với các thànhviên thuộc Ban chấp hành trung ương Fatah để thông báo vắn tắt về những diễnbiến mới nhất xung quanh nỗ lực của ông Kerry. Một quan chức Fatah tham dự cuộchọp nói rằng ông Abbas chỉ trích việc chính quyền Mỹ đang gây sức ép nặng nề đòinhà lãnh đạo quay lại đàm phán vô điều kiện với Israel.

Các nhà lãnh đạo Fatah kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Kerry gây áp lực lên Israel để"hoàn thành các nghĩa vụ" đối với những thỏa thuận đã ký với Palestine nhằm nốilại tiến trình hòa bình một cách "có ý nghĩa." Họ cũng lên án những tuyên bố gầnđây của Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Israel Naftali Bennettcho rằng ý tưởng thành lập một Nhà nước Palestine đã lâm vào bế tắc.

Các nhàlãnh đạo Fatah cảnh báo những quan điểm như vậy có thể "hoàn toàn đóng cánh cửa"với các nỗ lực nối lại hòa đàm của Mỹ.

Các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine đã bị đình trệ từ năm 2010 do Tel Aviv từ chối ngừng các hoạt động định cư Do Thái. Giới phântích lo ngại những hy vọng đưa Israel và Palestine trở lại bàn đàm phán đangdần lu mờ bởi sau nhiều tháng vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào về một bước độtphá trong tiến trình hòa bình Trung Đông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục