PETA chọn Liam Hemsworth là người ăn chay quyến rũ nhất hành tinh

Năm nay, người ăn chay quyến rũ nhất hành tinh 2015 Miley Cyrus đã phải nhường lại danh hiệu này cho chính bạn trai mình là Liam Hemsworth.
PETA chọn Liam Hemsworth là người ăn chay quyến rũ nhất hành tinh ảnh 1Liam Hemsworth. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Năm nay, người ăn chay quyến rũ nhất hành tinh 2015 Miley Cyrus đã phải nhường lại danh hiệu này cho chính bạn trai mình là Liam Hemsworth.

Tổ chức bảo vệ động vật PETA đã xướng tên ngôi sao của loạt phim “The Hunger Games” (Đấu trường sinh tử) là người ăn chay quyến rũ nhất hành tinh năm 2016.

Bạn trai Cyrus quyết định chuyển sang chế độ ăn chay từ năm 2015, sau khi tìm hiểu nhiều hơn về tình trạng ngược đãi động vật đang diễn ra khắp thế giới. "Càng ý thức về việc đó, tôi càng nỗ lực để thực hiện điều mình đang làm" - anh chia sẻ hồi tháng 10 năm ngoái.

Đầu năm 2015, trước khi nam diễn viên 26 tuổi thay đổi chế độ ăn uống của mình, một chuyên gia dinh dưỡng đã khuyên anh ăn nhiều thịt đỏ, vì chúng được cho là tốt cho máu. Nhưng càng ăn nhiều thịt thì anh cảm thấy sức khỏe mình càng tệ.

Bạn diễn Woody Harrelson trong “Hunger Games” gợi ý rằng anh nên thử ăn chay. Bản thân Harrelson cũng là người ăn chay trường trong nhiều thập kỷ.

Ngoài Hemsworth, tổ chức PETA còn trao danh hiệu này cho nữ ca sỹ kiêm nhạc sỹ Aiko, 28 tuổi.

Hemsworth và Aiko, người tích cực tham gia các dự án bảo vệ động vật khác, kế thừa danh hiệu này từ chính Miley Cyrus.

Những người được tôn vinh trước đó gồm Ellen Page, Kristen Bell, Jared Leto, Jessica Chastain và Russell Brand./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”