Phái đoàn Mỹ đến khai thông đối thoại ở Honduras

Phái đoàn cấp cao Mỹ đã đến thủ đô Tegucigalpa của Honduras nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị suốt 4 tháng qua.
Ngày 28/10, Phái đoàn cấp cao Mỹ do Trợ lý Ngoạitrưởng phụ trách các vấn đề Tây bán cầu, Thomas Shannon, dẫn đầu đã đến thủ đôTegucigalpa của Honduras nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéodài 4 tháng qua tại quốc gia Trung Mỹ này.

Các nhà ngoại giao Mỹ dự kiến gặp trực tiếp Tổng thống bị phế truất ManuelZelaya tại Đại sứ quán Brazil, nơi ông này đang tạm trú kể từ ngày 21/9. Sau đó,phái đoàn có thể gặp Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ian Kelly khẳng định nhiệm vụ của phái đoànlà kêu gọi hai bên thể hiện sự mềm dẻo và tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứtcuộc khủng hoảng chính trị.

Ông nêu rõ vấn đề trọng tâm là việc phục chức choTổng thống bị phế truất Zelaya trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày29/11 tới, điều mà Tổng thống lâm thời Micheletti cho đến nay không chấp nhận.

Bên cạnh đó, ông Kelly còn cho biết Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton -người quyết định cử phái đoàn này tới Honduras và đã điện đàm với cả ông Zelayavà ông Micheletti ngày 24/10, tin tưởng Mỹ có thể đóng vai trò mang tính xâydựng và thuyết phục được cả hai bên quay trở lại đàm phán trước cuộc bầu cử tổngthống.

Bà Clinton cảnh báo Washington có thể sẽ không công nhận kết quả bầu cửnếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Dự kiến, sau khi gặp gỡ với Tổng thống bị phế truất Zelaya và Tổng thốnglâm thời Micheletti, phái đoàn sẽ tổ chức họp báo vào ngày 29/10 để thông báokết quả. Tuy nhiên, nếu thấy cần thiết, phái đoàn có thể sẽ lưu lại Hondurasthêm một thời gian nữa.

Phát biểu với hãng tin AFP, Tổng thống bị phế truất Zelaya cho biết cácquan chức Mỹ đã khẳng định luôn coi ông là Tổng thống hợp hiến của Honduras vàMỹ sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 29/11 nếu ông khôngđược phục chức. Ông Zelaya hy vọng cách đặt vấn đề mới của Mỹ có thể đưa đếnviệc khôi phục Nhà nước pháp quyền ở Honduras.

Trong khi đó, Chính phủ tiếm quyền Honduras đã đệ trình lên Tòa án quốc tếLa Haya phản đối Brazil cho phép ông Zelaya tạm trú như "vị khách" bên trong Đạisứ quán của họ trong hơn một tháng qua, đồng thời cảnh báo khả năng yêu cầu ôngZelaya phải bồi thường những thiệt hại gây ra.

Thông cáo Chính phủ lâm thời của Tổng thống Micheletti chỉ trích diễn biếnnày đang làm thay đổi trật tự nội bộ của Honduras và là mối đe dọa đối với tiếntrình bầu cử hòa bình ở nước này.

Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy các bên liên quan trong cuộc khủng hoảngchính trị tại Honduras đều đưa ra tín hiệu muốn quay lại bàn thương lượng, songvẫn bất đồng về việc liệu có phục chức cho Tổng thống bị phế truất Zelaya haykhông.

Tuyên bố trên đài truyền thanh Radio Globo, ông Zelaya khẳng định Hondurascần phải khôi phục Nhà nước pháp quyền cũng như các quyền lực nhà nước. Phụcchức cho ông là một biểu tượng của việc khôi phục này bởi nhân dân Honduras muốnnhà nước pháp quyền phải được tôn trọng.

Cũng trong ngày 28/10, Điều phối viên Mặt trận kháng chiến chống đảo chínhJuan Barahona đe dọa tẩy chay quá trình bầu cử tổng thống Honduras. Ông khẳngđịnh những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Zelaya sẽ tiếp tục xuống đườngbiểu tình phản đối trên phạm vi rộng nếu ông này không được phục chức.

Trong ngày 28/10, hơn 1.000 người ủng hộ ông Zelaya đã biểu tình bên ngoàitòa nhà Quốc hội yêu cầu phục chức cho ông và đòi chính phủ tiếm quyền của ôngMicheletti giải tán.

Kết quả thăm dò dư luận của CID-Gallup công bố ngày 28/10 cho thấy tỷ lệủng hộ Tổng thống bị phế truất Zelaya đang là 42%, cao hơn 6% so với tỷ lệ ủnghộ Tổng thống lâm thời Micheletti.

Tuy nhiên, có tới 49% người được hỏi cho rằng Tổng thống bị phế truấtZelaya không có khả năng quay trở lại nắm quyền, trong khi tỷ lệ cho rằng ông cóthể được phục chức là 47%.

Bên cạnh đó, 3/4 số người được hỏi tin rằng cuộc bầu cử tổng thống vàotháng 11 tới có thể sẽ giải quyết được khủng hoảng chính trị tại quốc gia TrungMỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.