Pháp khống chế được đám cháy rừng lớn tại vùng Var ở miền Nam

Chính quyền tỉnh Var, miền Nam nước Pháp thông báo lính cứu hỏa đã khống chế được, nhưng chưa dập tắt hoàn toàn đám cháy tại đây; "cảnh báo đỏ" vẫn được đưa ra tại nhiều vùng núi xung quanh.
Pháp khống chế được đám cháy rừng lớn tại vùng Var ở miền Nam ảnh 1Máy bay thả nước dập đám cháy rừng ở vùng Var, miền Nam nước Pháp ngày 17/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Pháp, chính quyền địa phương cho biết đã cơ bản khống chế được đám cháy rừng hoành hành tại vùng Var, miền Nam nước này những ngày qua.

Chính quyền tỉnh Var thông báo lính cứu hỏa đã khống chế được, nhưng chưa dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nhà chức trách vẫn phong tỏa 6 tuyến đường trong khi đưa ra "cảnh báo đỏ" về cháy rừng tại nhiều vùng núi xung quanh khu vực trên.

[Hơn 7.000 hécta rừng bị thiêu rụi trong thảm họa cháy tại Pháp]

Khoảng 400 lính cứu hỏa vẫn được huy động để dập lửa và sẽ cần ít nhất 1 tuần để dập tắt hoàn toàn do đám cháy rừng này có quy mô lớn.

Cháy rừng bùng lên từ ngày 16/8 cách thành phố Toulouse khoảng 100 km. Đây là đám cháy rừng lớn nhất tại Pháp tính từ đầu năm đến nay.

Truyền thông cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 7.000 hécta đất và rừng bị tàn phá cùng với hơn 14.000 người phải sơ tán do cháy rừng.

Giới chuyên gia môi trường cho biết đám cháy cũng gây thiệt hại nặng cho hệ sinh thái và khu vực trên sẽ phải mất khoảng 30-40 năm để phục hồi về trạng thái ban đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục