Pháp lên tiếng kêu gọi Đức nới lỏng quy tắc xuất khẩu vũ khí

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng việc cải thiện hợp tác sản xuất vũ khí giữa Pháp và Đức sẽ trở nên vô ích nếu hai nước không thể xuất khẩu được vũ khí của mình.
Pháp lên tiếng kêu gọi Đức nới lỏng quy tắc xuất khẩu vũ khí ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/2, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã lên tiếng kêu gọi Đức nên nới lỏng các quy tắc xuất khẩu vũ khí nghiêm ngặt của mình cho các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) để củng cố ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Đức, trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ Welt am Sonntag, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng việc cải thiện hợp tác sản xuất vũ khí giữa Pháp và Đức sẽ trở nên vô ích nếu hai nước không thể xuất khẩu được vũ khí của mình.

Theo ông Le Maire, để có thể cạnh tranh và hiệu quả thì cả Pháp và Đức cần có khả năng xuất khẩu vũ khí sang các nước bên ngoài khu vực châu Âu.

Ông cũng cho rằng hiện các dự án sản xuất vũ khí chung giữa hai nước đang bị đình trệ kể từ khi Berlin từ chối ủy quyền giấy phép xuất khẩu vũ khí trong tương lai cho Saudi Arabia, một trong những khách hàng chính.

Ông Le Maire hy vọng Đức sẽ sớm nới lỏng các quy tắc của mình đối với xuất khẩu vũ khí.

Những phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire được đưa ra trong bối cảnh, hồi tháng 11/2018, Đức đã thông báo lệnh cấm bán vũ khí và các trang thiết bị quân sự khác cho Saudi Arabia do Riyadh liên quan trực tiếp tới vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, Italy, Đan Mạch và Phần Lan cũng thông qua những lệnh cấm tương tự, theo đó đình chỉ các thỏa thuận giao dịch vũ khí với Saudi Arabia.

Ngoài ra, nhiều quốc gia đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt một số quan chức Saudi Arabia được cho là có liên đới.

Vụ việc đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Saudi Arabia với các đồng minh phương Tây và làm giảm sút uy tín của vương quốc Hồi giáo này tại khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.