Pháp thông báo bắt đầu rút binh sỹ khỏi Cộng hòa Trung Phi

Pháp đang rút dần binh sỹ đóng tại Cộng hòa Trung Phi, và từng bước bàn giao sứ mệnh hòa bình tại quốc gia châu Phi này cho lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 8.500 binh sỹ của Liên hợp quốc.
Pháp thông báo bắt đầu rút binh sỹ khỏi Cộng hòa Trung Phi ảnh 1Binh sỹ lực lượng giữ gìn hòa bình Liên minh châu Âu (EUFOR RCA) tuần tra tại Bangui, nơi xảy ra vụ bắt cóc ngày 19/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pháp ngày 5/3 thông báo đang rút dần binh sỹ đóng tại Cộng hòa Trung Phi, và từng bước bàn giao sứ mệnh hòa bình tại quốc gia châu Phi này cho lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 8.500 binh sỹ của Liên hợp quốc.

Người phát ngôn của quân đội Pháp Gilles Jaron cho biết trong những ngày tới Pháp bắt đầu thực hiện giai đoạn rút binh sỹ đầu tiên khỏi Cộng hòa Trung Phi, theo đó sẽ giảm từ 2.000 binh sỹ xuống còn 1.700 người.

Ông Jaron cho biết thêm chiến dịch Sangaris của Pháp sẽ được tổ chức lại xung quanh hai khu vực - gồm giữa thủ đô Bangui và thị trấn trung tâm Bambari, và khu vực xung quanh thị trấn Kaga Bandoro và Ndele.

Trong khi đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc MINUSCA sẽ đảm nhận hầu hết trách nhiệm tại miền Đông và Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Liên hợp quốc trong nỗ lực ngăn chặn lực lượng nổi dậy Seleka.

Chiến dịch Sangaris từng có sự tham gia của MINUSCA và một lực lượng của Liên minh châu Âu (EU) gồm 700 quân. Lực lượng trên đã cùng nhau khôi phục sự ổn định tại Bangui và một số khu vực khác, song không đem lại được hòa bình cho toàn bộ đất nước này.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ hồi tháng 3/2013 và ông Michel Djotodia lên làm Tổng thống lâm thời. Tháng Giêng năm ngoái, giới lãnh đạo Seleka bị buộc phải từ chức dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, song những dân quân người Công giáo đã tăng cường tấn công vào người Hồi giáo.

Vào tháng 12/2013, Pháp quyết định can thiệp quân sự vào quốc gia thuộc địa trước kia của họ sau khi nhận được "tín hiệu đèn xanh" từ Liên hợp quốc trong nỗ lực nhằm phá vỡ "vòng xoáy bạo lực" và ổn định tình hình tại đây.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, gần 440.000 người dân Cộng hòa Trung Phi phải di tản sang các khu vực khác trong nước trong khi 190.000 người khác phải xin tị nạn tại các quốc gia láng giềng. Ngoài ra, tình trạng bạo lực phe phái đã khiến ít nhất 5.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục