Phạt 15 triệu đồng hai đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung

Trong quá trình trốn khỏi khu cách ly, Đinh Văn Út và Trần Văn Trứ không gây ra thiệt hại, không làm ảnh hưởng đến người khác nên không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm hình sự.
Phạt 15 triệu đồng hai đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung ảnh 1Hai đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại khu vực xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 12/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với hai đối tượng trốn khỏi Khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh (tại Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện An Phú, tỉnh An Giang) với số tiền 15 triệu đồng và xem xét trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cụ thể, ngày 5/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tiếp nhận hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Hai đối tượng gồm Đinh Văn Út và Trần Văn Trứ, đều có địa chỉ thường trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

[Xử lý nghiêm các đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung]

Sau khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, cả hai được bố trí cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện An Phú.

Đến 0 giờ ngày 7/12, Đội an ninh tại Khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh đi kiểm tra thì phát hiện hai đối tượng Đinh Văn Út và Trần Văn Trứ đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã thông báo truy tìm hai đối tượng.

Ban Chỉ đạo huyện đã huy động lực lượng trong toàn huyện để truy tìm hai đối tượng.

Đến 13 giờ ngày 7/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã tìm thấy Đinh Văn Út và Trần Văn Trứ rồi đưa trở lại khu cách ly.

Ngày 10/12, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã tổ chức cuộc họp về việc xử lý hai đối tượng trốn khỏi khu cách ly.

Sau khi trao đổi, xem xét các tình tiết của vụ việc, các thành viên trong cuộc họp nhận thấy hai đối tượng thành khẩn khai báo, hợp tác tốt trong quá trình điều tra.

Trong quá trình trốn khỏi khu cách ly, Đinh Văn Út và Trần Văn Trứ không gây ra thiệt hại, không làm ảnh hưởng đến người khác (không có trường hợp tiếp xúc gần) nên không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm hình sự.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú áp dụng điểm b, khoản 1, điều 11 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế để xử phạt Đinh Văn Út và Trần Văn Trứ, mỗi người 7,5 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện An Phú cũng chỉ đạo Tổ Chỉ huy tại Khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh họp kiểm điểm trước tập thể hai thành viên trong tổ; đồng thời đề nghị cơ quan chủ quản không xét thi đua-khen thưởng năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục