Phát hiện hồ nước tinh khiết gần bằng nước cất

Nước trong hồ Blue của New Zealand có độ tinh khiết gần bằng nước cất, với tầm nhìn xuyên làn nước theo mặt phẳng ngang từ 70-80m.
Các nhà khoa học NewZealand ngày 19/12 công bố họ đã phát hiện ra một hồ nước có độ tinh khiết xếpnhất nhì thế giới, đó chính là hồ Blue nằm trong Vườn quốc gia Hồ Nelson thuộcđảo phía Nam, New Zealand.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu quốc gia vềnước và khí quyển (NIWA) cho biết xét trên toàn thế giới, độ trong của nước hồBlue chỉ xếp sau các hồ thuộc phía Đông Nam, Thái Bình Dương gần đảo PhụcSinh.

Sau sáu lần khảo sát, các nhà khoa học thấy rằng tầm nhìn xuyên làn nước theomặt phẳng ngang của hồ Blue thường dao động từ 70 đến 80 mét.

Chuyên gia quanghọc thủy sản, tiến sỹ Davies-Colley cho biết: "Khi chúng tôi tiến hành thử nghiệmtầm nhìn của nước cất bằng thiết bị hiện đại và các phép thử tốt nhất trongphòng thí nghiệm thì về lý thuyết tầm nhìn xuyên qua nước cất tinh khiết là 80mét. Điều này chứng tỏ rằng nước tại hồ Blue có độ tinh khiết gần bằng nướccất."

Tầm nhìn qua làn nước tại hồ Blue còn vượt qua cả hồ Te Waikoropupu Springsở Golden Bay, vốn được cho là có độ trong nổi bật với tầm nhìn được ghi nhậnlà 63 mét.

Nước tại hồ Blue đặc trưng với màu xanh tím, một màu sắc chỉ có thểđược nhìn thấy ở những loại nước sạch nhất. Về mùa mưa, nước hồ có thể trở nên sẫm màu hơn một chút, tuy nhiên tầm nhìn này cũng chỉ giảm xuống khoảng 1 mét.

Theo tiếnsỹ Davies-Colley, hồ Blue là một minh chứng đáng tự hào khi trong các khu đấtbảo tồn đất thiên nhiên vẫn còn những hồ nước sạch đạt đến độ tinh khiết quanghọc gần như tuyệt đối./.

Thúy Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trạm Không gian quốc tế (ISS). (Nguồn: NASA)

NASA lần đầu rút ngắn sứ mệnh trên ISS

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết ông và các chuyên gia y tế quyết định đưa phi hành đoàn Crew-11 về Trái Đất sớm vì trạm ISS không có khả năng chẩn đoán và điều trị dứt điểm tình trạng sức khỏe.