Hóa thạch này có tên gọi Prestosuchus chiniquensis, là một loài mãnh thúăn thịt, có họ hàng gần với loài cá sấu, thuộc gia tộc động vật bò sát, trọnglượng khoảng 408kg, chiều dài khoảng 6,7m, xương đầu to và dày, đuôi dài.
Hóa thạch Prestosuchus chiniquensis đã được nhóm nghiên cứu thuộc Đại họcBaxilude, Brazil phát hiện tại một thị trấn nhỏ Dona Francisca, cách PortoAlegre khoảng 257km.
Một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết đây là một phát hiện mà họ khôngdám nghĩ tới, chất lượng và kích thước của hóa thạch đều nằm ngoài sự tưởngtượng của nhóm nghiên cứu.
Phát hiện này có thể giúp họ tìm hiểu sâu hơn về kết cấu cơ thể của loàiPrestosuchus chiniquensis, qua đó cung cấp dữ liệu chính xác cho công tác táitạo xương đầu của loài Prestosuchus chiniquensis.
Ngoài ra, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện chi sau của hóathạch Prestosuchus chiniquensis vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh. Điều này giúp chocác nhà khoa học đưa ra xác định cuối cùng về quá trình diễn biến của kết cấu cơthể sinh vật cổ đại.”/.