Phát hiện hóa thạch loài chim tại Sa mạc Gobi

Các nhà khoa học Nhật vừa phát hiện hóa thạch của một loài chim mới tại Sa mạc Gobi, Mông Cổ, có niên đại khoảng từ 70-75 triệu năm.
Bảo tàng tự nhiên Hayashibara, thành phố Okayama, Nhật Bản, hôm 16/3 cho biết các nhà khoa học thuộc bảo tàng này vừa phát hiện hóa thạch của một loài chimmới tại địa tầng thuộc Sa mạc Gobi, Mông Cổ với niên đại cách ngày nay khoảng từ70-75 triệu năm.

Phát hiện này có thể được coi là tổ tiên của loài chim hiện đại chưa từngđược phát hiện từ trước đến nay.

Các nhà khoa học cho biết, loài chim này mặc dù biết bay, tuy nhiên chủ yếuhoạt động và làm tổ dưới mặt đất. Lối sống của chúng tương tự như loài gà tây vàchim roadrunner sống ở Bắc Mỹ và khác hẳn so với đa số các loài chim hiện nay.

Các nhà khoa học đã đặt tên cho hóa thạch loài chim mới này là “HollandLucerria.”

Theo các nhà khoa học, do chân và đốt của loài chim này rất dài, vì thế họsuy đoán rằng lối sống của nó có thể khác biệt so với đa số loài chim hiện tại.

Nhiều hóa thạch của loài chim đã được phát hiện trước đó cho thấy, tổ tiêncủa đa số các loài chim thường sinh sống ở các khu vực ven nước, tuy nhiên hóathạch chim “Holland Lucerria” lại được phát hiện ở địa tầng đại lục.

Do đó, pháthiện này sẽ giúp giới khoa học tìm hiểu sâu hơn về quá trình tiến hóa của loàichim./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trạm Không gian quốc tế (ISS). (Nguồn: NASA)

NASA lần đầu rút ngắn sứ mệnh trên ISS

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết ông và các chuyên gia y tế quyết định đưa phi hành đoàn Crew-11 về Trái Đất sớm vì trạm ISS không có khả năng chẩn đoán và điều trị dứt điểm tình trạng sức khỏe.