Phẫu thuật thành công bệnh nhi hẹp eo động mạch chủ ở Đồng Nai

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 10/4, tình trạng sức khỏe của bé trai Đặng Bảo A. (15 tháng tuổi) bị hẹp eo động mạch chủ và dị tật phình đại tràng bẩm sinh đã ôn định.
Phẫu thuật thành công bệnh nhi hẹp eo động mạch chủ ở Đồng Nai ảnh 1 Bệnh Nhi Đặng Bảo A. sau khi phẫu thuật được hồi sức tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 10/4, tình trạng sức khỏe của bé trai Đặng Bảo A. (15 tháng tuổi, ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) bị hẹp eo động mạch chủ và dị tật phình đại tràng bẩm sinh đã ổn định, chỉ số sinh tồn ổn định, ăn uống được, có thể tự đi tiêu; bệnh nhi sẽ được xuất viện trong 7 ngày tới. Đây là ca mổ tim đầu tiên cho bệnh nhi tại Đồng Nai được thực hiện phối hợp giữa Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, khoảng tháng 3/2018, bệnh nhi Đặng Bảo A. nhập viện điều trị và được chẩn đoán bị hẹp eo động mạch chủ, một dạng dị tật bẩm sinh thường gặp ở trẻ em. Ngoài ra, các bác sĩ cũng phát hiện bé bị thêm dị tật phình đại tràng bẩm sinh (còn gọi là bệnh Hirschusprung) khiến bé không thể đi tiêu được, phải thụt tháo mỗi ngày.

Ngày 6/4, dưới sự phối hợp của ba bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh) bệnh nhi A. được chuyển qua Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiến hành phẫu thuật. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ đoạn động mạch chủ bị hẹp và nối hai đầu động mạch chủ lại với nhau. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục cắt bỏ đoạn ruột không có tế bào thần kinh gây ra hội chứng phình đại tràng rồi nối vào hậu môn. Sau hơn 3 giờ tiến hành, ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhi được chuyển trở lại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ly Ly, Trưởng khoa Tim mạch-thận niệu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, dị tật hẹp eo động mạch chủ để lâu ngày sẽ khiến bệnh nhi bị suy tim, suy cơ quan do thiếu máu nuôi dưỡng. Còn hội chứng phình đại tràng lâu ngày có thể khiến bệnh nhi tử vong do viêm ruột nhiễm trùng máu, còi cọc suy dinh dưỡng, bệnh nhi sẽ không thể tự đi tiêu được.

Việc các bác sĩ của ba bệnh viện hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật giải quyết cùng lúc hai dị tật trên sẽ giúp bệnh nhi bớt đau đớn, không phải chịu nhiều cuộc phẫu thuật.

Bác sỹ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, việc phối hợp giữa hai Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong mổ tim hở sẽ giúp việc xử lý các ca bệnh tim khẩn cấp dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian can thiệp đối với các bệnh nhi; đồng thời, giúp các bệnh nhi bị bệnh tim trên địa bàn không phải đi về Thành phố Hồ Chí Minh để mổ như trước, giảm chi phí và giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục