Phe đối lập Syria kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ bảo vệ dân thường

Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC), phe đối lập chính ở Syria, hối thúc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bảo vệ dân thường và giúp chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.
Phe đối lập Syria kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ bảo vệ dân thường ảnh 1Một em nhỏ bị thương sau vụ nã pháo của quân nổi dậy nhằm phá vỡ vòng vây của quân Chính phủ Syria ở phía đông Aleppo ngày 3/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 10/11, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC), phe đối lập chính ở Syria, đã hối thúc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bảo vệ dân thường và giúp chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Trong phát biểu tối 9/11, Chủ tịch HNC Riad Hijab cho rằng dân thường Syria đang cần được bảo vệ khẩn cấp khỏi chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông này kêu gọi Mỹ hỗ trợ “thiết lập hòa bình trong khu vực và tìm ra các giải pháp công bằng và nhanh chóng cho mối đe dọa khủng bố... đặc biệt là hành động khủng bố nhà nước của chính quyền Syria nhằm vào người dân Syria.”

Ông Hijab đã chúc mừng tỷ phú Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và kêu gọi nhà lãnh đạo tương lai này cung cấp “các phương tiện nhanh nhất và hiệu quả nhất để bảo vệ dân thường.”

Cuộc xung đột ở Syria đã làm gần 300.000 người thiệt mạng kể từ sau những vụ biểu tình chống chế độ năm 2011 dẫn đến cuộc trấn áp tàn bạo của chính phủ, làm dấy lên cáo buộc về các tội ác chiến tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một trường đại học ở Tehran, Iran bị trúng không kích của Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Qatar nâng cao vai trò trung gian trong đàm phán Mỹ-Iran

Qatar đang nổi lên như một mắt xích ngoại giao quan trọng trong tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, khi Doha tăng cường vai trò trung gian nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy đối thoại khu vực.

Quang cảnh eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.