Phe đối lập Venezuela đổi ý, không tham gia đối thoại với chính phủ

Phe đối lập Venezuela bất ngờ thông báo sẽ không tham gia tiến trình đối thoại với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tại Cộng hòa Dominicana, dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 27/9 tới.
Phe đối lập Venezuela đổi ý, không tham gia đối thoại với chính phủ ảnh 1Nghị sỹ Luis Florido thuộc phe đối lập Venezuela. (Nguồn: El Universal)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 26/9, phe đối lập Venezuela bất ngờ thông báo sẽ không tham gia tiến trình đối thoại với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tại Cộng hòa Dominicana, dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 27/9 tới.

Nghị sỹ Luis Florido thuộc phe đối lập, cho biết liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) sẽ không đối thoại với chính phủ của Tổng thống Maduro bởi chưa hội tụ đủ điều kiện. Ông Florido khẳng định để tiến hành đàm phán, hai bên cần thống nhất một lộ trình rõ ràng.

Phe đối lập cho rằng Chính phủ Venezuela đã không đáp ứng một số điều kiện mà họ đưa ra, trong đó có việc mở một kênh hỗ trợ nhân đạo, đảm bảo tiến hành bầu cử và trả tự do cho các “tù nhân chính trị.”

[Tổng thống Venezuela chỉ trích tuyên bố của phe đối lập]

Hôm 13/9, chính phủ và phe đối lập Venezuela đã tái khởi động đàm phán, nhờ vai trò trung gian hòa giải của Tổng thống Cộng hòa Dominicana Danilo Medina và cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez. Trong các cuộc gặp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 27/9.

Tổng thống Maduro đầu tuần qua thông báo các đại diện của chính phủ chắc chắn sẽ có mặt tại cuộc đàm phán sắp tới ở Cộng hòa Dominicana, đồng thời khẳng định chính quyền Caracas sẵn sàng theo đuổi đối thoại với phe đối lập. 

Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng và tình trạng bạo lực leo thang căng thẳng do phe đối lập kích động kể từ tháng 4 vừa qua, khiến 125 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương.

Kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này cũng đang rơi vào suy thoái với lạm phát ở mức 3 con số, trong khi lương thực và thuốc men thiếu trầm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.