Trong một tuyên bố, NASL hối thúc người dân Ai Cập tập trung biểu tình tại các quảng trường trên khắp cả nước nhằm phục chức cho vị "Tổng thống hợp pháp" này.
Song song với đó, liên minh này cho biết sẽ phát động một "chiến dịch bất tuân dân sự hòa bình" kể từ ngày 30/8, dưới các hình thức kêu gọi người dân không xem các kênh truyền hình của "chế độ cũ," không đóng thuế cho "chính phủ giết người," không mua hàng của các công ty ủng hộ chính phủ lâm thời được quân đội bảo trợ.
Tuy nhiên, trong một động thái cho thấy sự rạn nứt bên trong MB, nhóm "MB không bạo lực" vừa được thành lập gồm các thành viên trẻ lại kêu gọi hủy bỏ tất cả các hình thức phản kháng trên. Trong một tuyên bố, nhóm này bày tỏ hối tiếc cho những người dân đã đổ máu vì chính sách kích động bạo lực của các thủ lĩnh MB, đồng thời chỉ trích các nhà lãnh đạo cấp cao của phong trào này đã từ bỏ các nguyên tắc khoan dung của đạo Hồi và thay vào đó là các khái niệm cực đoan.
[Biểu tình lại bùng phát tại Ai Cập sau 5 ngày tạm lắng]
Cùng ngày, nhật báo Almasry Alyoum dẫn một nguồn tin cho biết ông Mohamed Ali Bishr, cựu Bộ trưởng Phát triển địa phương và là thủ lĩnh hàng đầu của MB, đã có một cuộc họp bí mật với các lãnh đạo của Đảng Salafist Nour - lực lượng Hồi giáo lớn thứ hai ở Ai Cập và là nhóm Hồi giáo duy nhất ủng hộ việc phế truất Tổng thống Mohamed Morsi xuất thân từ MB và Đảng Ghad al-Thawra, nhằm xây dựng và đề xuất các sáng kiến giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay giữa quân đội và những người ủng hộ ông Morsi.
Nguồn tin giấu tên trên cho biết sáng kiến này, dự kiến sẽ được đệ trình lên quân đội, bao gồm hủy bỏ việc truy tố các thủ lĩnh của MB đang bị giam giữ song không dính líu đến các hành vi vi phạm pháp luật. Đổi lại, phong trào này sẽ chấp nhận lộ trình chuyển tiếp do quân đội công bố hôm 3/7 và tham gia tiến trình chính trị. Theo đó, MB cam kết sẽ cử ba đại diện tổ chức công đoàn của mình tham gia vào Ủy ban sửa đổi hiến pháp, gồm 50 người đại diện cho các thành phần xã hội, cũng như các lực lượng chính trị và tôn giáo.
Một nguồn tin khác cũng tiết lộ rằng phong trào Hồi giáo có quan điểm cứng rắn Al-Gamaa Al-Islamiya - thành viên của NASL và là đồng minh thân cận nhất của MB hiện nay, đã đệ trình sáng kiến của mình lên Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi và đang chờ câu trả lời nhằm bắt tay giải quyết cuộc khủng hoảng, ngăn chặn tình trạng đổ máu và khôi phục sự ổn định.
Theo ông Mohamed Hassaan, cố vấn truyền thông của Al-Gamaa Al-Islamiya, sáng kiến này dựa trên nguyên tắc "tính hợp pháp nhân dân" thông qua các cuộc bầu cử, theo đó ông Morsi sẽ được phục chức và tiếp đó tuyên bố từ chức để mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn, diễn ra dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế.
Theo một sắc lệnh mới được lãnh đạo Ai Cập lâm thời Adly Mansour công bố hôm 27/8, binh sỹ Ai Cập sẽ không còn phải trực tiếp thề trung thành với tổng thống nước này. Đây là một thay đổi mang tính tượng trưng được giới phân tích nhận định là chú trọng sự độc lập của quân đội Ai Cập đối với mọi sự kiểm soát dân sự./.