Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên

Các cựu chiến binh đã chia sẻ kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu gian khổ tại mảnh đất Vị Xuyên, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Cựu chiến binh Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 6/2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang.

Vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu về thăm Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội chuyển lời hỏi thăm sức khỏe, lời chào của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang cùng thân nhân gia đình liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Hà Giang là nơi đương đầu với cuộc chiến ngay từ đầu và là địa phương thoát khỏi cuộc chiến muộn nhất, trong đó, Vị Xuyên, huyện nằm sát biên giới Việt-Trung là mảnh đất hứng chịu nhiều đau thương, tổn thất nhất với gần 5.000 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, hàng ngàn người bị thương.

Cuộc chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên thắng lợi có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc biên giới phía Bắc.

[Khánh thành Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên]

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đánh giá cao công lao, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ trên mặt trận Vị Xuyên; luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa, không ngừng hoàn thiện, thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng.

Để ghi nhớ công lao to lớn của các liệt sỹ, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý cho Hà Giang phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên thành nghĩa trang cấp quốc gia và xây dựng cụm Tượng đài Chiến thắng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban liên lạc cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện việc kết nối, giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh, tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ban liên lạc cần chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tri ân cho các gia đình chính sách, thường xuyên giao lưu, thăm hỏi, động viên các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm triển khai xây dựng Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sỹ Vị Xuyên; tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác đối với người có công, quan tâm hơn nữa đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia chăm sóc người có công với cách mạng thông qua các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, hỗ trợ cuộc sống để bảo đảm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh đã chia sẻ kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu gian khổ tại mảnh đất Vị Xuyên đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo trong học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục