Phó Tổng thống Philipines Leni Robredo tuyên bố tranh cử tổng thống

Nếu thắng cử, bà Leni Robredo sẽ trở thành nữ chính khách thứ 3 lãnh đạo đất nước Philippines sau nữ Tổng thống Corazon Aquino (cầm quyền năm 1986) và bà Gloria Macapagal-Arroyo (cầm quyền năm 2001).
Phó Tổng thống Philipines Leni Robredo tuyên bố tranh cử tổng thống ảnh 1Phó Tổng thống Leni Robredo là ứng cử viên thứ 5 tham gia tranh cử tổng thống Philippines. (Ảnh: AFP)

Ngày 7/10, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo thông báo sẽ tham gia tranh cử chức tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022.

Bà Robredo, 56 tuổi, là một luật sư về nhân quyền và là lãnh đạo phe đối lập tại Philippines. Trong phát biểu dài 15 phút trên mạng xã hội, nữ chính khách này cam kết sẽ nỗ lực hết sức không chỉ cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới mà trên cương vị phó tổng thống, vì đất nước Philippines. 

Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Robredo sẽ nộp hồ sơ ứng cử trong ngày 7/10 và trở thành ứng cử viên thứ 5 chính thức tham gia cuộc đua tranh chức tổng thống.

Nếu thắng cử, bà sẽ trở thành nữ chính khách thứ 3 lãnh đạo đất nước Philippines sau nữ Tổng thống Corazon Aquino (cầm quyền năm 1986) và bà Gloria Macapagal-Arroyo (cầm quyền năm 2001). 

[Con trai cố Tổng thống Marcos tranh cử tổng thống Philippines]

Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte lên lãnh đạo đất nước ngày 30/6/2016. Theo Hiến pháp của Philippines, mỗi tổng thống chỉ đảm nhận một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 6 năm.

Như vậy, sau khi kết thúc nhiệm kỳ này vào tháng 6/2022, ông Duterte không được phép tái tranh cử tổng thống. 

Có thông tin rằng ông Duterte sẽ tranh cử chức Phó Tổng thống. Tuy nhiên, ngày 2/10 vừa qua, ông đã chính thức tuyên bố sẽ rút khỏi chính trường sau khi mãn nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục