Phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, không cần phải ghép phổi

Sức khỏe của nam phi công tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu. Tay bệnh nhân đã sử dụng được như bình thường, đã dùng được điện thoại di động từ 1 tuần nay, chân đã hồi phục được 4/5.
Phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, không cần phải ghép phổi ảnh 1Bệnh nhân 91 đang có những phục hồi kỳ diệu. (Nguồn: Bệnh viện Chợ Rẫy)

Chiều 17/6, Bộ Y tế trong ngày không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới bệnh COVID-19.

Đáng lưu ý, bệnh nhân 91 đang có những hồi phục kỳ diệu. Nếu tích cực, bệnh nhân có thể trở lại buồng lái và bầu trời...

[Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận 264 công dân Việt Nam từ Trung Đông về nước]

Bệnh nhân 91: “Sức khỏe tốt lên nhiều”

Liên quan đến bệnh nhân 91-nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện phổi bệnh nhân đã hồi phục được 90%, thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê-Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị-Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết tay bệnh nhân đã sử dụng được như bình thường, đã dùng được điện thoại di động từ 1 tuần nay, chân đã hồi phục được 4/5.

Theo phó giáo sư Khuê, với những thông số hồi phục trên bệnh nhân không cần phải ghép phổi.

Trước đó, vào chiều 16/6, phó giáo sư Lương Ngọc Khuê đã có cuộc trò chuyện với bệnh nhân. Tâm sự với các y bác sỹ, nam phi công cho biết “cảm thấy sức khỏe tốt lên nhiều” đồng thời kể một số thông tin về gia đình. Đặc biệt, bệnh nhân cũng nói lời cảm ơn đến các bác sỹ Việt Nam đã tận tình cứu chữa, chăm sóc anh trong thời gian qua.

Theo ông Khuê, một tháng trước các y bác sỹ không dám nghĩ đến kết quả này, vẫn dự đoán rằng bệnh nhân chỉ có thể tốt lên nếu can thiệp ngoại khoa vì phổi bệnh nhân khi đó đã xơ hóa và là ổ vi khuẩn. Điều kỳ diệu đã đến, hiện nay bệnh nhân đã hồi phục, chỉ còn chờ tập luyện để đi lại trở lại. Nếu tích cực, bệnh nhân có thể trở lại buồng lái và bầu trời...

Phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, không cần phải ghép phổi ảnh 2Kiểm tra sức khỏe của người cách ly. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Đến chiều 17/6, bệnh nhân nam phi công đã cai thở máy ngày thứ 5, hiện bệnh nhân tự thở với liều lượng oxy hỗ trợ giảm. Tuy nhiên, bệnh nhân còn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Hơn 7.200 người đang cách ly

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã có 325 trường hợp được công bố khỏi bệnh COVID-19; số ca dương tính với virus SARS-CoV-2: 6; số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 0 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

10 bệnh nhân COVID-19 còn lại của Việt Nam đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế (cơ sở điều trị nhiều nhất hiện có 2 bệnh nhân), đa số có sức khỏe ổn định.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 16/6 là 62 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 16/6, Việt Nam có tổng cộng 195 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.250 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 81 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.248 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 921 người./.

Phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, không cần phải ghép phổi ảnh 3
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục