Phong trào Hamas xử tử 5 người bị kết tội làm việc cho Israel

Những người bị xử tử bị buộc tội theo dõi thủ lĩnh của các nhóm quân sự tại Dải Gaza và gửi thông tin thu thập được cho phía Israel.
Phong trào Hamas xử tử 5 người bị kết tội làm việc cho Israel ảnh 1Phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza tuyên bố đã triển khai lực lượng dọc tuyến biên giới có chiều dài 13km giữa Gaza và Sinai, Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phong trào Hồi giáo Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza vừa quyết định xử tử 5 người Palestine bị kết tội làm việc cho Israel.

Các nguồn tin dẫn lời một quan chức làm việc trong hệ thống tư pháp của Hamas cho biết một tòa án binh của phong trào này đã ra phán quyết tử hình 5 người, trong đó có 3 người bị treo cổ và 2 người còn lại sẽ bị bắn.

Những người bị xử tử bị buộc tội theo dõi thủ lĩnh của các nhóm quân sự tại Dải Gaza và gửi thông tin thu thập được cho phía Israel, khiến một số người trong số này bị phía Tel Aviv tiến hành ám sát.

Hamas bắt đầu kiểm soát Dải Gaza từ tháng 6/2007 sau những xung đột nội bộ với Chính quyền Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng như phong trào Fatah ở khu vực Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục