[Photo] Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên

Tại tỉnh Điện Biên hiện có 8 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 6.600 phần mộ liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến, trong đó 705 phần mộ có đầy đủ thông tin, 5.285 phần mộ không có thông tin.
[Photo] Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên ảnh 1Nghĩa trang A1 nằm ở trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên ảnh 2Nghĩa trang Him Lam là nơi an nghỉ 869 phần mộ liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.(Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên ảnh 3Người dân thắp hương cho các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên ảnh 4Những phần mộ liệt sỹ ở nghĩa trang Độc Lập. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên ảnh 5Các nghĩa trang liệt sỹ luôn được trông nom, chăm sóc, bảo vệ, hương khói quanh năm nên không khí trong lành, khuôn viên sạch đẹp. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên ảnh 6Đài tưởng niệm nghĩa trang A1 được thiết kế những ngôi sao tương ứng với các phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên ảnh 7Nghĩa trang liệt sĩ A1 có diện tích rộng 3,2ha, nằm gần Đồi A1 lịch sử, được xây dựng năm 1958, đầu tư nâng cấp vào năm 1993. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên ảnh 8Nghĩa trang A1 - nơi an nghỉ của 645 liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Ghé thăm những nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên ảnh 9Nghĩa trang Tông Khao là nơi an nghỉ của các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu trên đất Lào. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục