[Photo] Phụ nữ vùng cao mưu sinh giữa lòng chảo Điện Biên

Phụ nữ thường là lao động chính trong nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. Ngoài thời gian lên nương rẫy, những người phụ nữ phải tranh thủ ra chợ bán rau kiếm thêm thu nhập.
[Photo] Phụ nữ vùng cao mưu sinh giữa lòng chảo Điện Biên ảnh 1Phụ nữ vùng cao mang rau củ vườn nhà trồng được đem bán kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phụ nữ vùng cao mưu sinh giữa lòng chảo Điện Biên ảnh 2Cuộc sống mưu sinh đè nặng lên đôi vai người phụ nữ vùng cao. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phụ nữ vùng cao mưu sinh giữa lòng chảo Điện Biên ảnh 3Phụ nữ vùng cao tranh thủ bán những mớ rau, con cá để có thêm thu nhập. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phụ nữ vùng cao mưu sinh giữa lòng chảo Điện Biên ảnh 4Những người phụ nữ vất vả mưu sinh để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phụ nữ vùng cao mưu sinh giữa lòng chảo Điện Biên ảnh 5Hoa quả trồng trong vườn cũng có thể đem lại nguồn thu nhập cho các gia đình ở vùng cao. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phụ nữ vùng cao mưu sinh giữa lòng chảo Điện Biên ảnh 6Những mặt hàng nông sản được bán nhiều ở các khu chợ trong lòng chảo Điện Biên. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phụ nữ vùng cao mưu sinh giữa lòng chảo Điện Biên ảnh 7Bữa ăn vội vàng của những người phụ nữ bán hàng tại chợ Mường Thanh. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phụ nữ vùng cao mưu sinh giữa lòng chảo Điện Biên ảnh 8Phụ nữ vùng cao mang rau củ của vườn nhà đem bán để có thêm thu nhập. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phụ nữ vùng cao mưu sinh giữa lòng chảo Điện Biên ảnh 9Những người phụ nữ bán hàng trên vỉa hè đường Trường Chinh, thành phố Điện Biên Phủ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục