Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước kia.
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 1Chị em phụ nữ trong Câu lạc bộ Dao (Thanh Y) thôn Éo, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang truyền nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Dao cho thế hệ trẻ. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 2Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tiểu thương và cán bộ, nhân viên nữ chợ Đông Ba, tỉnh Thừa Thiên-Huế mặc áo dài đến chợ buôn bán đã gợi lại nét văn hóa truyền thống ở vùng đất Cố Đô, đồng thời lan tỏa những hình ảnh mới của ngôi chợ truyền thống nổi tiếng và cũng là địa điểm du lịch không thể thiếu của du khách khi đến Huế. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 3Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 4Chị em phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1, quận 4 (Thành phồ Hồ Chí Minh) may khẩu trang tặng người nghèo. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 5Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern giao lưu với đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam, tại Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 6Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ảnh: Tại cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) thường xuyên có khoảng 500 lao động nữ làm nghề vá lưới thuê. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 7Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ảnh: Các gia đình đang thực hiện các phần thi trong Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Nam lần thứ 3, năm 2022. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 8“Hội ngộ sắc Xuân năm 2022” - tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam tại châu Âu được tổ chức tại Trung tâm thương mại SAPA ở thủ đô Prague, Cộng hòa Séc. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 9Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ảnh: Nữ công nhân đóng gói sản phẩm tại xưởng sản xuất tại Công ty càphê Trung Nguyên, Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 10Trong nhiều lĩnh vực, lao động nữ tham gia nhiều ngành nghề mới mà trước đây chỉ dành cho nam giới... Trong ảnh: Được thành lập vào tháng 8/2018, MAT 19 là tên gọi của đội nữ rà phá bom mìn duy nhất trong 40 đội rà phá bom mìn do tổ chức phi chính phủ Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 11Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thăm sức khỏe sản phụ sinh con tại khu vực cách ly phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 12Từ ý tưởng thu gom các lốp xe đã qua sử dụng, chị em hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh Thanh Hóa thu về chùi rửa, sơn mới và chế tạo thành các thùng rác thông minh. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 13Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ nữ tham gia đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 14Trong nhiều lĩnh vực, lao động nữ tham gia nhiều ngành nghề mới mà trước đây chỉ dành cho nam giới... Trong ảnh: Đội hình nữ Cảnh sát giao thông dẫn đoàn của Công an thành phố Hồ Chí Minh ra mắt với 58 thành viên. Đây sẽ là đội hình quan trọng phục vụ dẫn đoàn cấp cao trung ương và thành phố phục vụ công tác Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (25/8/2020). (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 15Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ảnh: Chị em phụ nữ xã Tú Lý, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) thu hoạch lúa Xuân. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 16Tập thể các nhà khoa học nữ Phòng thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã được lựa chọn để trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 với lĩnh vực nghiên cứu chính là dịch bệnh cúm mùa. Thành quả mới đây của nhóm các nhà nghiên cứu này là phân lập thành công virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), đưa Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus này. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 17Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Người mẹ dân tộc Mường (Hòa Bình) tiễn con gái lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 18Cô giáo Đặng Hoàng Hà, trường Tiểu học Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dành tâm huyết, sự kiên trì, bền bỉ, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn, hòa nhập với các bạn trong lớp với những bài giải sáng tạo bằng phim hoạt hình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 19Những “bông hồng thép” Karate đã đóng góp to lớn cho thành công rực rỡ của đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 31. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 20Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 21Hơn 20 năm qua, không quản ngại khó khăn, bác sĩ Nguyễn Thị Lan đã rời quê hương, xa gia đình lên xã vùng cao Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La để phục vụ, chăm sóc và trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân nơi đây. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 22Những “Bông hồng Vàng” của điền kinh Việt Nam đã góp phần quan trọng đưa đoàn thể thao nước chủ nhà vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp tại Sea Games 31. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 23Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi gói, nấu bánh tét. (Ảnh: TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 24Hướng dẫn viên cao tuổi - những nữ "sứ giả" của văn hóa Thái ở làng văn hóa cộng đồng bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đang giới thiệu và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái cho du khách. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 25Phụ nữ Việt Nam chiếm 51% lực lượng lao động và đóng vai trò chính trong công việc gia đình và nuôi dạy con cái. Trong ảnh: Lao động nữ làm nghề cào ngao ở Hải Phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 26Phụ nữ Hà Trung (Thành phố Hạ Long) cùng nhau tích cực triển khai mô hình "Tái chế-tiết kiệm-thân thiện" để tạo ra các sản phẩm chắc, bền đẹp, thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế, có thêm thu nhập để từ đó nhân rộng tới các hội phụ nữ khác trong thành phố. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 27Phụ nữ Việt Nam chiếm 51% lực lượng lao động và đóng vai trò chính trong công việc gia đình và nuôi dạy con cái. Trong ảnh: Nữ công nhân công ty Power Logics (Vĩnh Phúc), vốn đầu tư của Hàn Quốc đang tăng cường sản xuất để đảm bảo tiến độ kế hoạch 2020. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 28Nữ cảnh sát làm công tác quản giáo ở Trại giam Quyết Tiến (Cục C10, Bộ Công an) là những người xây cầu nhân ái bởi từ những nhịp cầu ấy, hàng nghìn phạm nhân gột rửa lỗi lầm, trở thành người có ích, hoàn lương… (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 29Trong xã hội hiện đại, phụ nữ Việt Nam không còn bị trói buộc với công việc nội trợ, mà đã biết nâng giá trị, dần khẳng định bản thân trong mọi lĩnh vực. Trong ảnh: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (áo đỏ) đánh bại đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-0, bảo vệ thành công huy chương Vàng SEA Games. (Ảnh: TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 30Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh tổ chức lễ cưới tập thể cho 10 cặp đôi khuyết tật theo lễ nghi truyền thống trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 31Phụ nữ tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần trợ giúp các đối tượng yếu thế ở các cơ sở và cộng đồng. Trong ảnh: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tràng Tiền Võ Quỳnh Anh (áo trắng) và thành viên Hội tặng quà gia đình bà Trần Thị Bích, hộ cận nghèo của phường gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (2020). (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 32Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ảnh: Bà Hà Thị Mỵ (hàng đầu, bên phải), dân tộc Tày có 25 năm là nhân viên y tế, cộng tác viên dân số tỉnh Tuyên Quang đang cùng các thành viên trong câu lạc bộ luyện tập các bài hát then để tuyên truyền về các chính sách dân số, y tế… (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 33Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Nữ quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 thực hành huấn luyện trên bộ trước khi tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 34Trong giáo dục, đào tạo và y tế, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ lớn, nhiều người có trình độ cao. Trong ảnh: Các ca mổ đều có sự đóng góp thầm lặng của các nữ bác sỹ, điều dưỡng khoa Gây mê Hồi sức-Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 35Trong nhiều lĩnh vực, sự có mặt của người phụ nữ là không thể thiếu như ngành dệt, may mặc, du lịch, công nghệ dịch vụ…góp một phần rất lớn vào quá trình phát triển của đất nước. Trong ảnh: Nữ công nhân sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu tại Công ty Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 36Trong giáo dục, đào tạo và y tế, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ lớn, nhiều người có trình độ cao. Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh theo mô hình "Đơn nguyên sơ sinh" tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Phụ nữ Việt Nam ‘là phái đẹp chứ không còn là phái yếu‘ ảnh 37Trong giáo dục, đào tạo và y tế, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ lớn, nhiều người có trình độ cao. Trong ảnh: Ban giám đốc, êkíp trực đêm tại Bệnh viện Từ Dũ tặng quà cho sản phụ sinh con đầu tiên trong năm 2020. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục