Quan chức Triều Tiên xuất hiện trở lại sau 3 tuần "mất tích"

Ông Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã xuất hiện tại Bình Nhưỡng và nguyên nhân sự "biến mất" gần 3 tuần của ông là đi Trung Quốc chữa bệnh.
Quan chức Triều Tiên xuất hiện trở lại sau 3 tuần "mất tích" ảnh 1 Ông Hwang Pyong-so (phải). (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 2/12 dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết ông Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), sang Trung Quốc để chữa bệnh và nay đã trở về Bình Nhưỡng.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh ông Hwang, 75 tuổi, không xuất hiện tại các sự kiện lớn trong 3 tuần vừa qua.

Nguồn tin gần gũi với các vấn đề Triều Tiên trên được dẫn lời nói: “Người ta biết rằng ông Hwang gặp một số vấn đề về cột sống. Có khả năng ông ấy đã sang Trung Quốc để phẫu thuật cột sống.”

Ông Hwang không xuất hiện trước công chúng kể từ khi đọc lời chia buồn tại lễ tang dành cho một nguyên soái của KPA hồi đầu tháng 11 và điều này làm dấy lên những lời đồn đoán rằng ông có thể bị thanh trừng hay kỷ luật.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ít có khả năng ông Hwang bị thất sủng do gần đây ông được nhận danh hiệu “Anh hùng” sau khi góp phần chấm dứt việc Hàn Quốc nối lại chiến dịch chống Bình Nhưỡng bằng loa phóng thanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.