Quân đội Ai Cập đã ra tối hậu thư cho chính phủ

Quân đội Ai Cập cảnh báo sẽ can thiệp và đề xuất "lộ trình" chính trị riêng cho đất nước nếu không "đáp ứng các yêu cầu của nhân dân."
Quân đội Ai Cập ngày 1/7 đã cảnh báo sẽ can thiệp và đề xuất "lộ trình"chính trị riêng cho đất nước nếu các lực lượng chính trị trong nước không "đápứng các yêu cầu của nhân dân" trong vòng 48 giờ tới.

Trong một tuyên bố được đọc trên truyền hình quốc gia, quân đội Ai Cập đãnhắc lại lời kêu gọi theo đó "các yêu cầu của người dân phải được đáp ứng" vàdành cho tất cả các bên 48 giờ như "một cơ hội cuối cùng để gánh vác tráchnhiệm."

Tuyên bố cũng khẳng định quân đội sẽ công bố lộ trình tương lai và cácbiện pháp nhằm giám sát việc thực hiện lộ trình này trong trường hợp các yêu cầutrên không được đáp ứng. Phát ngôn viên quân đội Amơ Ali (Ahmed Ali) khẳng địnhđây không phải là một cuộc "đảo chính quân sự," cho rằng động thái trên thể hiệnmối quan hệ tương hỗ giữa quân đội và nhân dân.

Ngay sau tuyên bố của quân đội, Tổng thống Mohamed Morsi đã gặp Thủ tướngHisham Qandil và Bộ trưởng Quốc phòng Abdel-Fattah El-Sisi song chi tiết nộidung cuộc gặp này không được tiết lộ. Trong một phát biểu trên truyền hình, lựclượng Anh em Hồi giáo đã phản đối tuyên bố của quân đội Ai Cập và cho rằng độngthái này vi phạm hiến pháp, mở đường cho một cuộc đảo chính.

Anh em Hồi giáo cũng khẳng định ủng hộ tất cả các giải pháp chính trị tuânthủ hiến pháp. Theo nhật báo chính phủ "Al Ahram," Văn phòng điều phối của Anhem Hồi giáo cùng đảng Tự do và Công lý cầm quyền cũng đã tổ chức họp khẩn nhằmnghiên cứu tối hậu thư của quân đội và sẽ đưa ra phản ứng chính thức.

Trong tuyên bố trên trang Facebook chính thức của chiến dịch Tamarod (Nổidậy) đứng sau các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ hiện nay, phát ngôn viênchiến dịch cho rằng "thông điệp của quân đội là ông Moxi phải từ chức", đồngthời khẳng định vai trò lịch sử của quân đội là "đứng về phía nhân dân."

Mặt trận Cứu quốc (NSF), liên minh đối lập chính tại Ai Cập, cũng ra tuyênbố hoan nghênh động thái của quân đội song kêu gọi người dân tiếp tục biểu tìnhngồi tại tất cả các quảng trường trên khắp cả nước. Bộ Nội vụ Ai Cập cũng khẳngđịnh ủng hộ "hoàn toàn" tuyên bố của quân đội.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Ai Cập đã bác bỏ tối hậu thư của quân độinước này đưa ra ngày 1/7, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục kế hoạch đoàn kết dântộc. Trong một tuyên bố, văn phòng trên cho biết thông báo của quân đội có thểgây ra hỗn loạn và văn phòng này sẽ tiếp tục lộ trình hướng tới đoàn kết dântộc.

Trong khi đó, đám đông biểu tình đang tập trung tại Quảng trường Tahrir vàPhủ Tổng thống ở thủ đô Cairo đã hò reo ăn mừng, trong khi hàng chục nghìn ngườibiểu tình đã đổ ra đường tại Cairo, Alexandria và các thành phố lớn khác trên cảnước.

Cùng thời điểm đó, hàng trăm nghìn người cũng tập trung tại Cairô và tổchức tuần hành tại các tỉnh Giza, Minya, Arish - thủ phủ tỉnh Bắc Sinai, PortSaid và một số tỉnh thành khác nhằm ủng hộ "tính chất hợp pháp" của Tổng thốngMorsi và phản đối sự can thiệp của quân đội. Nhóm Hồi giáo Al-Gamaa Al-Islamiyacó quan điểm cứng rắn và là lực lượng đồng minh thân thiết của tổ chức Anh emHồi giáo đã hối thúc những người ủng hộ ông Morsi xuống đường biểu tình đòi "tôntrọng Hiến pháp và ý nguyện của nhân dân."/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.