Quân đội Iran trình làng mẫu tên lửa chống tăng tự chế mới

Các lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố loại tên lửa chống tăng mới do Tehran tự chế tạo, có thể lắp đặt trên máy bay trực thăng chiến đấu.
Quân đội Iran trình làng mẫu tên lửa chống tăng tự chế mới ảnh 1Tên lửa Azarakhsh. (Nguồn: presstv.com)

Ngày 28/2, kênh truyền hình Press TV đưa tin, Các lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố loại tên lửa chống tăng mới do Tehran tự chế tạo, có thể lắp đặt trên máy bay trực thăng chiến đấu.

Tên lửa mới nói trên, có tên là Azarakhsh (Tiếng sét), được “trình làng” trong một buổi lễ diễn ra cùng ngày với sự hiện diện của Tư lệnh IRGC, Tướng Mohammad Ali Jafari.


[Tư lệnh Vệ binh Iran cảnh báo tăng cường tầm bắn tên lửa nếu bị đe dọa]

Tên lửa mới có kích cỡ 127mm, với trọng lượng khoảng 70kg và chiều dài 3.096mm.

Azarakhsh có tầm bắn 10km và tốc độ tối đa 550 m/giây, được trang bị thiết bị tầm nhiệt và có thể được sử dụng trong các chiến dịch trên không với tầm bay thấp.

Trong những năm gần đây, Iran đã đạt được những đột phá lớn trong lĩnh vực quốc phòng khi tự chế tạo được các hệ thống và thiết bị quân sự quan trọng, trong đó có nhiều loại tên lửa khác nhau.

Iran cũng đã tiến hành một số cuộc tập trận quân sự nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của các lực lượng vũ trang nước này, đồng thời thử nghiệm các thiết bị quân sự hiện đại./.

  
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục