Quân đội Iraq phát động đợt tấn công mạnh vào thành phố Tikrit

Khoảng 30.000 binh sỹ và dân quân Iraq được máy bay yểm trợ đã bắt đầu tấn công các vị trí của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Tikrit.
Quân đội Iraq phát động đợt tấn công mạnh vào thành phố Tikrit ảnh 1Lực lượng dân quân Iraq bắn pháo về phía khu vực do IS kiểm soát ở Tikrit, ngày 28/2. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 2/3, khoảng 30.000 binh sỹ và dân quân Iraq được máy bay yểm trợ đã bắt đầu tấn công các vị trí của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở trong và xung quanh thành phố Tikrit, cách Baghdad khoảng 170km về phía Bắc.

Đợt tấn công này nằm trong khuôn khổ chiến dịch tấn công lớn nhất nhằm giành lại quyền kiểm soát một trong những thành trì chính của IS.

Một trung tá quân đội Iraq nói: "Các lực lượng an ninh đang tiến công trên 3 mặt trận chính nhằm vào Tikrit, Ad-Dawr (hướng Nam) và Al-Alam (hướng Bắc)."

Sỹ quan quân đội này cho biết các lực lượng Iraq cũng đang "di chuyển dọc theo các tuyến đường để ngăn không cho Daesh (tên gọi khác của IS) thoát thân."

IS đã chiếm thành phố quê hương của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein này trong gần 9 tháng vừa qua.

Theo viên sỹ quan trên, các lực lượng tham gia cuộc tấn công gồm có quân đội, cảnh sát, các đơn vị chống khủng bố, các đơn vị dân quân cơ động (Population Mobilisation) cùng các bộ lạc Hồi giáo dòng Sunni địa phương chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục