Quân đội Liban khẳng định không phát hiện thấy âm mưu ám sát

Quân đội Liban cho biết họ không phát hiện bất cứ kế hoạch ám sát nào ở nước này, một ngày sau khi ông Saad al-Hariri trong bài phát biểu từ chức Thủ tướng Liban đã khẳng định có âm mưu ám sát ông.
Quân đội Liban khẳng định không phát hiện thấy âm mưu ám sát ảnh 1Cựu Thủ tướng Liban Saad Hariri. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 5/11, quân đội Liban cho biết họ không phát hiện bất cứ kế hoạch ám sát nào ở nước này, một ngày sau khi ông Saad al-Hariri trong bài phát biểu từ chức Thủ tướng Liban đã khẳng định có âm mưu ám sát ông.

Trong một tuyên bố, quân đội Liban cho biết thông tin mà họ có được, cộng với các vụ bắt giữ đang diễn ra và những cuộc điều tra, đã không cho thấy "sự tồn tại của bất cứ kế hoạch ám sát nào ở nước này."

Cùng ngày, các nguồn tin trong Phủ tổng thống Liban cho hay Tổng thống Michel Aoun sẽ không quyết định có chấp nhận hay bác bỏ việc ông Hariri từ chức, cho đến khi ông Hariri trở về Liban để giải thích lý do của hành động này.

Trước đó, ông Hariri hôm 3/11 đã tới Saudi Arabia và tuyên bố từ chức Thủ tướng Liban một ngày sau đó, trong bài phát biểu lên án Iran, đối thủ của Riyadh ở khu vực, và lực lượng Hezbollah, đồng thời nói rằng ông lo sợ bị ám sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục