Quân đội Niger tiêu diệt và bắt giữ nhiều kẻ khủng bố gần biên giới

Ngoài việc tiêu diệt và bắt giữ số lượng thành viên khủng bố, quân đội Niger đã phá hủy ba căn cứ, kho hậu cần và phương tiện, và thu giữ nhiều vũ khí của ISWAP.
Quân đội Niger tiêu diệt và bắt giữ nhiều kẻ khủng bố gần biên giới ảnh 1Binh sỹ Niger tuần tra tại sa mạc Iferouane ngày 12/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/3, quân đội Niger tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 20 tên khủng bố thuộc nhóm thánh chiến Boko Haram và bắt giữ 83 đối tượng khác bị tình nghi là chiến binh trong một chiến dịch được triển khai vào tuần trước ở khu vực biên giới với Nigeria.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, hoạt động "tìm kiếm trên không" này được triển khai nhằm vô hiệu hóa các căn cứ của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Tây Phi (ISWAP, một phe bất đồng chính kiến của Boko Haram), cũng như duy trì áp lực và cắt đứt các đường tiếp tế của chúng.

ISWAP đã xây dựng những căn cứ trong rừng Matari ở Nigeria để thuận tiện thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các thị trấn và vị trí quân sự ở Niger.

Ngoài việc tiêu diệt và bắt giữ số lượng thành viên khủng bố đã nêu, quân đội Niger đã phá hủy ba căn cứ, kho hậu cần và phương tiện, và thu giữ nhiều vũ khí của ISWAP.

[Niger mở hàng loạt chiến dịch, tiêu diệt hơn 40 phần tử khủng bố]

Chiến dịch được thực hiện từ ngày 13 đến ngày 19/3 bởi các binh sỹ Niger thuộc Lực lượng hỗn hợp đa quốc gia (FMM), một lực lượng gồm 8.500 quân được Niger, Nigeria, Chad và Cameroon thành lập vào tháng 7/2015 để chiến đấu chống lại các nhóm thánh chiến có vũ trang.

Phía quân đội Nigeria cũng tuyên bố đã chặn bắt và bàn giao cho chính quyền nước này tổng cộng 1.121 người bị tình nghi là thành viên của Boko Haram.

Những người này sống trong khu rừng Sambissa ở phía đông bắc Nigeria và đang trên đường di chuyển đến các đảo ở khu vực Hồ Chad để chạy trốn khỏi cuộc chiến với các đối thủ của họ là ISWAP.

Theo quân đội Niger, các cuộc đụng độ giữa ISWAP và Boko Haram trong vài tháng qua đã buộc nhiều gia đình phải rời Sambissa để lánh nạn tại các đảo trên Hồ Chad ở Niger./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục