Quảng Nam xây được 28 mốc dọc biên giới Việt-Lào

Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 631 của Thủ tướng, đến ngày 18/5, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng xong 28/60 cột mốc quốc giới VN-Lào.
Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 631/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnhcông tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào, đến ngày 18/5,tỉnh Quảng Nam đã xây dựng xong 28/60 cột mốc.

Đội liên hợp cắm mốc Quảng Nam và Sê Kông (Lào) đã khảo sát song phương xácđịnh vị trí 44/60 vị trí mốc; tổ chức rà phá bom mìn 19 vị trí mốc (từ vị trímốc 687 đến 693 và từ vị trí mốc 703 đến 714) và các tuyến đường công vụ dài83km đảm bảo an toàn cho việc triển khai thi công.

Các đơn vị thi công đã khảo sát xác định được 180,97km đường công vụ và mởđược 134,769km đến 24 cột mốc.

Đoạn biên giới Việt Nam-Lào giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào) dài 142km.Theo kế hoạch tổng thể, trên đoạn biên giới Quảng Nam-Sê Kông sẽ tôn tạo vàtăng dày 60 cột mốc (1 mốc đại, 17 mốc trung, 42 mốc tiểu).

Đa số các mốc đều nắm ở độ cao trên 1000m so với mực nước biển, địa hìnhhiểm trở, núi cao rừng rậm, thời tiết khắc nghiệt; khu vực biên giới điều kiệnhạ tầng kinh tế chưa phát triển do đó quá trình tổ chức thực hiện gặp rất nhiềukhó khăn.

Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo Ban chỉ đạo Cắm mốctỉnh, các Sở, ngành liên quan, các địa phương Nam Giang và Tây Giang triển khai,với nhiều chủ trương, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cắm mốc trên thực địa. Bêncạnh đó, cơ quan chức năng còn phối hợp với Ban chỉ đạo Cắm mốc tỉnh Sê Kôngtrong tổ chức thực hiện, thường xuyên trao đổi, đánh giá tồn tại, khó khăn,vướng mắc, nguyên nhân và thống nhất các biện pháp để tổ chức thực hiện.

Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, với sựnỗ lực từ nhiều phía, đặc biệt là phía tỉnh bạn Sê Kông, đã tạo thuận lợi choquá trình khảo sát và cắm mốc.

Trong thời gian tới, Đội cắm mốc tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đội cắm mốc tỉnhSê Kông khảo sát xác định 19 vị trí mốc còn lại theo kế hoạch của năm 2011, đồngthời có biện pháp giúp đỡ về vật chất cho Đội cắm mốc tỉnh Sê Kông trong quátrình thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về mụcđích, ý nghĩa của công tác tăng dày, tôn tạo mốc…, góp phần bảo vệ chủ quyềnquốc gia./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục