Các nhà khoa học đã phát hiện được nhiều điểm cư trú của người tiền sử thông quacác hiện vật được tìm thấy như: Đồ gốm, đồ đá, đồ đồng dùng làm các phương tiệntrong sinh hoạt.
Theo các nhà khoa học, các hiện vật trên có niên đại thời hậu kỳ đá mới theodòng chảy từ Tây Nguyên qua vùng Đông Trường Sơn xuống đồng bằng, hình thành vănhóa Sa Huỳnh ở vùng đồng bằng.
Đây là cơ sở để xác định nguồn gốc hình thành văn hóa Sa Huỳnh. Hiện tại ngànhvăn hóa tỉnh Quảng Ngãi đã có kế hoạch trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa- Thể thaovà Du lịch cho phép khai quật các di chỉ này.
Điều các nhà khoa học lo ngại nhất hiện nay là tình trạng khai thác vàng tráiphép trong khu vực lòng hồ thủy điện Nước Trong đã và đang gây ảnh hưởng nghiêmtrọng đến việc bảo tồn cũng như tổ chức khai quật di chỉ văn hóa này./.