Quảng Ninh, Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng phó với dịch COVID-19

UBND thị xã Quảng Yên yêu cầu người dân vào tỉnh Quảng Ninh qua chốt cầu Bạch Đằng phải có giấy xác nhận đã tiêm vaccine hoặc có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 7 ngày.
Quảng Ninh, Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng phó với dịch COVID-19 ảnh 1Chốt kiểm soát dịch COVID-19 chân cầu Bạch Đằng phía thị xã Quảng Yên. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Sáng 26/6, ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết bắt đầu từ 7giờ sáng nay, tất cả người dân vào tỉnh qua chốt cầu Bạch Đằng phải có giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc có phiếu xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày, giấy test nhanh âm tính trong vòng 3 ngày.

Theo ông Thắng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong tỉnh và các tỉnh lân cận đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19, để kiểm soát người ra vào tỉnh, hạn chế người dân đi lại khi không có việc thật sự cần thiết, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, thị xã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch.

Riêng đối với những địa bàn không có dịch sẽ khoanh vùng từ cấp tỉnh, người dân có thể sử dụng các giấy xác nhận cư trú, hộ khẩu. Việc thắt chặt kiểm soát nhằm tránh sót, lọt người đi, đến từ vùng dịch.

Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên hy vọng nhận được sự phối hợp của người dân để nâng cao hiệu quả công tác phòng dịch, đồng thời khuyến khích người dân chủ động khai báo y tế trước khi đến chốt kiểm soát để hạn chế tập trung đông người, rút ngắn thời gian làm thủ tục tại chốt.

[Cả nước có 15 ca mắc mới, TP.HCM bổ sung mã bệnh nhân cho 563 ca]

Tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt, vận hành cao nhất cơ chế phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành dừng tất cả các hoạt động chưa thực sự cần thiết để ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Xử lý nghiêm mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, chậm trễ trong phòng, chống dịch. Đồng thời kiểm điểm lại công tác quản lý vận tải, vận chuyển hành khách công cộng, sơ hở trong khai báo y tế, kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác ở mức cao nhất, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch để cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp khống chế, ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả, sớm đưa địa bàn trở lại an toàn để thực hiện thắng lợi “ mục tiêu kép.”

Quảng Ninh, Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng phó với dịch COVID-19 ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó với dịch COVID-19. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp bàn về công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh ngay sau khi tiếp nhận thông tin nam tài xế T.T.T (trú thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là bệnh nhân COVID-19 số 14442.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, tới thời điểm này, đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính lần 1 với SARS- CoV- 2 liên quan tới bệnh nhân nói trên (vợ và 2 con của bệnh nhân cùng L.V.T, N.T.T). Cả 5 người đều trú tại xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ và có lịch trình di chuyển khá phức tạp.

Ngành y tế và các ngành, địa phương đang tập trung huy động mọi nguồn lực, tăng tốc, khẩn trương tiến hành rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp có nguy cơ để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 và xét nghiệm.

Các ca bệnh đã được cách ly tập trung kịp thời và đang tiếp tục triển khai các biện pháp truy vết, xử lý ổ dịch.

Ông Vũ Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ, cho biết cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tham gia truy vết vì những F1, F2 liên quan tới bệnh nhân T.T.T rất khó liên lạc. Rất may sau đó, phần lớn F1, F2 tự đi khai báo nên công tác này mới thuận lợi hơn. Đến nay, đã truy vết được 117 F1 và 249 F2.

“Hiện mới chỉ đưa đi cách ly tập trung được 44 trường hợp và cách ly tại nhà 1 trường hợp (bị đau ốm, nằm liệt giường). Ủy ban Nhân dân thị xã đã cho tạm dừng hoạt động chợ Phổ Thạnh; phong tỏa khu vực dân cư nơi bệnh nhân T.T.T sinh sống và đề xuất phương án kích hoạt khu cách ly tập trung tại Sư đoàn 307 (xã Phổ Phong) và những khu vực khác trên địa bàn thị xã để dự phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra là những trường hợp F1 trở thành F0” - ông Tâm nói.

Ủy ban Nhân dấn thị xã Đức Phổ cũng đã tính toán đến việc duy trì hoạt động buôn bán nhỏ lẻ ngoài khu vực chợ mới để đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân.

Trước đề xuất trên của Ủy ban Nhân dân thị xã, Đại tá Lê Đức Hải, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 307 cho hay Sư đoàn sẽ cố gắng dừng huấn luyện trước ngày 30/6 và sẽ kích hoạt khu cách ly tập trung có sức chứa khoảng 300 người vào ngày 1/7 tới.

Ông Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh, đề xuất phương châm “mềm-cứng” (mềm đối với xã Phổ Thạnh và cứng đối với xã Phổ Châu). Công an tỉnh cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương nói trên phải làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ, tuyệt đối không quay trở lại đơn vị khi dịch chưa được kiểm soát.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ, Sở Y tế, Công an tỉnh trong việc gấp rút triển khai các biện pháp truy vết F1, F2 ngay sau khi tiếp nhận thông tin về bệnh nhân 14442 từ tỉnh bạn; dự lường trước tình huống phát sinh, không để rơi vào thế bị động.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh khẳng định tỉnh sẽ áp dụng Chỉ thị 16/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ tại xã Phổ Châu và Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ từ 12 giờ 00 phút ngày 26/6; cấm tất cả các phương tiện vận tải từ địa phương Quảng Ngãi vào các tỉnh phía Nam và ngược lại.

Đồng thời, tỉnh sẽ kích hoạt tất cả các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh; điều tiết cho từng địa phương và yêu cầu địa phương phải chấp nhận vô điều kiện, không né tránh trách nhiệm, phải đặt lên trên hết tinh thần “chống dịch như chống giặc.”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải điều tra làm rõ việc bến xe Quảng Ngãi cố tình cho xe khách xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh vào đậu đỗ và sớm có báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu có trường hợp làm lây lan dịch trong cộng đồng thì sẽ xem xét chấm dứt hoạt động đối với bến xe này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục