Quảng Trị: Tìm được nốt thi thể người chồng vụ 2 ngư dân mất tích

Thi thể ông Nguyễn Đức T. (sinh năm 1970) trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, được tìm thấy ở cách vị trí phát hiện chiếc thuyền bị lật khoảng 5m.
Quảng Trị: Tìm được nốt thi thể người chồng vụ 2 ngư dân mất tích ảnh 1Các lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai tìm kiếm người chồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 10/5, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết các lực chức năng đã tìm thấy thi thể người chồng trong vụ hai vợ chồng ngư dân mất tích trên biển sau trận mưa dông kèm theo lốc xoáy.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 35 ngày 10/5, thi thể ông Nguyễn Đức T. (sinh năm 1970) trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong được tìm thấy ở cách vị trí phát hiện chiếc thuyền bị lật khoảng 5m.

Thiếu tá Võ Kiên Trung, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết hiện đơn vị cùng cơ quan, ban, ngành phối hợp triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo để bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương. 

[Vụ 2 ngư dân mất tích trên biển Quảng Trị: Tìm thấy thi thể người vợ]

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào tối 7/5, vợ chồng ngư dân Nguyễn Đức T. (sinh năm 1970) và Nguyễn Thị T. (sinh năm 1978) cùng trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, đi đánh bắt cá tại vùng biển xã Triệu An (cách bờ khoảng 100 m) bị mất tích.

Rạng sáng 8/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trận mưa dông, lốc xoáy khiến 41 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 2 thuyền cá bị chìm; toàn bộ lưới che, một phần bạt lót đáy của 8ha nuôi tôm công nghệ cao bị hư hỏng, thiệt hại; nhiều diện tích lúa bị gãy đổ.

Đến khoảng 9 giờ 15 ngày 8/5, người dân phát hiện thuyền cá của hai vợ chồng trôi dạt cách bờ kè cảng cá Cửa Việt (huyện Gio Linh) khoảng 30m, trên thuyền không có người. 

Khoảng 13 giờ ngày 8/5, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người vợ là chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1978, trú thôn Xuân Quy, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) tại phao số 0 hướng Đông Nam 500m thuộc vùng biển huyện Triệu Phong; sau đó đưa về cảng cá Nam Cửa Việt.

Thi thể được di chuyển về nhà để bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục