Quốc hội Iraq bác đề cử bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng nội vụ

Quốc hội Iraq đã không thông qua đề cử bổ nhiệm nghị sỹ Hồi giáo dòng Sunni Jaber al-Jabberi làm Bộ trưởng Quốc phòng và nghị sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Riyad Ghareeb làm Bộ trưởng Nội vụ.
Quốc hội Iraq bác đề cử bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng nội vụ ảnh 1Các thành viên quốc hội Iraq bỏ phiếu thông qua danh sách nội các mới ngày 9/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quốc hội Iraq ngày 16/9 đã không thông qua đề cử của Thủ tướng Haider Al-Abadi về việc bổ nhiệm nghị sỹ Hồi giáo dòng Sunni Jaber al-Jabberi làm Bộ trưởng Quốc phòng và nghị sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Riyad Ghareeb làm Bộ trưởng Nội vụ.

Theo kế hoạch, Quốc hội Iraq sẽ bỏ phiếu lại về việc bổ nhiệm hai vị trí này vào ngày 18/9 tới.

Trước đó, hôm 8/9, Quốc hội Iraq đã thông qua danh sách Nội các mới gồm 24 bộ trưởng do Thủ tướng al-Abadi đứng đầu.

Tuy nhiên, hai vị trí chủ chốt là bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng nội vụ vẫn để trống do những bất đồng chính trị.

Sau khi tiến hành thêm các cuộc đàm phán với các khối chính trị, Thủ tướng al-Abadi quyết định lựa chọn hai nghị sỹ Jaber al-Jabberi và Riyad Ghareeb cho hai vị trí này nhưng đã vấp phải một số bất đồng, phần lớn từ Lữ đoàn Shi'ite Badr./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục