Quốc hội Iraq bỏ phiếu về việc ngừng giao dịch với người Kurd

Ngày 3/10, kênh truyền hình nhà nước Iraq đưa tin quốc hội nước này đã tiến hành bỏ phiếu về "kế hoạch ngừng các giao dịch tài chính” với khu vực người Kurd tại Iraq.
Quốc hội Iraq bỏ phiếu về việc ngừng giao dịch với người Kurd ảnh 1Phiên họp của Quốc hội Iraq. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 3/10, kênh truyền hình nhà nước Iraq đưa tin quốc hội nước này đã tiến hành bỏ phiếu về "kế hoạch ngừng các giao dịch tài chính” với khu vực người Kurd tại Iraq.

Động thái mới nhất này là hành động đáp trả cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd diễn ra hồi tuần trước.

Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ liệu cuộc bỏ phiếu có mang tính ràng buộc đối với chính phủ hay không. 

Kênh truyền hình trên cho biết kế hoạch này sẽ “bảo vệ các lợi ích” của cộng đồng người Kurd, ám chỉ các biện pháp này sẽ nhằm vào giới lãnh đạo của người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục