Quốc hội Mỹ sẽ điều tra Bộ Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống Trump

Chính quyền của cựu Tổng thống Trump được cho là đã bí mật lấy dữ liệu điện đàm của 2 hạ nghị sỹ đảng Dân chủ để tìm kiếm người tiết lộ tin tức về cuộc điều tra liên quan đến Nga can thiệp bầu cử.
Quốc hội Mỹ sẽ điều tra Bộ Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống Trump ảnh 1Con dấu của Bộ Tư pháp Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelocy ngày 13/6 khẳng định Quốc hội Mỹ sẽ điều tra về những hành động “tồi tệ” của Bộ Tư pháp này dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó có hành vi thu thập hồ sơ truyền thông của các nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ.

Cuộc điều tra nói trên sẽ được tiến hành song song với một cuộc điều tra của Văn phòng Chánh thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ sau khi có thông tin cho rằng chính quyền của cựu Tổng thống Trump đã bí mật lấy dữ liệu điện đàm của ít nhất 2 hạ nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ để tìm kiếm người đã tiết lộ tin tức về cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn Nga can thiệp bầu cử.

[Mỹ chỉ định công tố viên điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử]

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, bà Pelosi nêu rõ: “Bộ Tư pháp đã có những hành vi tồi tệ dưới thời cựu Tổng thống Trump trên nhiều phương diện”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục