Quốc hội Việt Nam-Lào tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác
Ngày 6/12/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.
Ngày 6/12/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hai nước Việt Nam và Lào đã duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương dưới nhiều hình thức.
59 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2021), mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.
Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như thúc đẩy mối quan hệ hai nước.
Thường trực Ban Bí thư Việt Nam, Lào đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; khẳng định không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội Lào muốn tham khảo kinh nghiệm từ các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam để có thêm thông tin phục vụ quá trình ban hành Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Biên giới quốc gia.
Ông Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/12.
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước được tăng cường và ngày càng gắn bó.
Trong những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội hai nước Việt Nam, Lào tiếp tục được thúc đẩy triển khai đồng bộ, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước.
Sáng 10/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân.”
Ông Vũ Đại Thắng chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đến Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội; ông Quản Minh Cường chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng đến Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.
Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.
TTXVN thể hiện vai trò đi đầu với số lượng bài viết về việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV lên đến trên 3.000 tin, bài, được dịch sang nhiều ngôn ngữ.
Đại sứ Phạm Hùng Tâm chúc mừng một năm hoạt động thành công của AVPI, đặc biệt với việc khai trương văn phòng AVPI tại Hà Nội vào tháng 9 vừa qua nhân chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
Là tập đoàn hàng đầu về năng lượng hạt nhân và có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm, Rosatom cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.
Nghị quyết về phát triển năng lượng có nhiều điểm mới mang tính căn cơ, tạo đột phá cho quá trình bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh, cơ cấu năng lượng chuyển dịch mạnh.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Với 51 luật và 8 nghị quyết được thông qua, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp có số lượng luật, nghị quyết được thông qua nhiều nhất của Quốc hội khóa XV, chiếm 30% tổng số luật và nghị quyết toàn khóa.
Nga nhấn mạnh Moskva kiên trì yêu cầu một loạt thỏa thuận cho hòa bình lâu dài và bền vững, với các bảo đảm an ninh cho tất cả các quốc gia có liên quan.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội.
Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games 33 vừa qua.
Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Chiều 11/12, tại Hà Nội, Quốc hội tiến hành Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc kỳ họp.
Luật Chuyển đổi số của Việt Nam được đánh giá là một Luật khung đặc biệt và tiên phong trên thế giới vì tạo khuôn khổ pháp lý toàn diện, thống nhất cho quốc gia số, xử lý vấn đề mới về chính phủ số.
Quốc hội đã thông qua các luật mới về phục hồi, phá sản, sửa đổi thuế VAT và luật nông nghiệp, môi trường nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và quản lý hiệu quả.
Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế là một cấu thành và là một điều kiện quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, đảm bảo niềm tin của nhà đầu tư.
Thành phố cần một “tấm áo mới” rộng, mạnh mẽ hơn để tạo lập một sân chơi quốc tế, sẵn sàng đón “sóng” dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tăng nguồn lực để phát triển xứng tầm.
Việc đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức hợp lý sẽ tạo điều kiện ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, duy trì niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.
Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Nếu tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thấp hơn trung bình của giá đất đã thỏa thuận thì người có đất bị thu hồi được nhận thêm số tiền còn thiếu.
Tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI phải đảm bảo ít nhất 208 người, vì vậy Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giới thiệu ứng cử 220 người.
Quốc hội thông qua các nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, hiệu lực từ ngày 12/12/2025, thúc đẩy dự án lớn và phát triển đô thị.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Sáng 11/12, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng với 421/424 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 89,01% tổng số đại biểu quốc hội).
Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Chuyển đổi số với 433/442 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành; thông qua Luật Dự trữ quốc gia với 92,18% tổng số đại biểu tán thành.
Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An với số phiếu đạt 100%.
Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), cắt giảm giấy phép kinh doanh cho 38 ngành nghề, cải thiện thủ tục đầu tư và nâng cao môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Chia sẻ bên hành lang trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp Quốc hội thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội nhận định đây là kỳ họp rất đặc biệt, ấn tượng và nhiều cảm xúc.