Quyết tâm gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào

Đại tướng Vilay Lakhamphong khẳng định dù tình hình thế giới có nhiều biến chuyển, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh, quyết tâm gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.
Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, tặng hoa chúc mừng Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ của Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong không khí phấn khởi của nhân dân Việt Nam cả ở trong và ngoài nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc với khí thế mới, sinh lực mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tối 9/2, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức Tiệc chiêu đãi với chủ đề “Mừng Đảng, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, mừng Xuân Bính Ngọ 2026."

Tham dự buổi lễ về phía Lào có Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phet Phomphiphak, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đoàn thể Trung ương của Lào.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng Đại sứ Việt Nam tại Lào nâng ly chúc mừng Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ của Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh năm 2025 là một năm có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với Việt Nam, với nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, Đại hội XIV đã thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Điểm lại những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật, Đại sứ cho biết trong năm ngoái, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ấn tượng hơn 8% và quy mô nền kinh tế lên hơn 514 tỷ USD.

Với thu nhập bình quân đầu người vượt ngưỡng 5.000 USD, Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 930 tỷ USD và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên 27 tỷ USD. Vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao khi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và có quan hệ Đối tác Chiến lược, Đối tác Chiến lược Toàn diện với 42 nước.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định quan hệ Việt Nam-Lào đã được nâng lên tầm cao mới, trở thành “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào vào tháng 12/2025. Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, Đại tướng Vilay Lakhamphong gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại tướng Vilay Lakhamphong bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội XIV, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đại tướng Vilay Lakhamphong khẳng định dù tình hình thế giới sẽ còn nhiều biến chuyển, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vẫn luôn kề vai sát cánh, quyết tâm gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam như lời căn dặn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình hữu nghị Lào-Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông."

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tham dự sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông đánh giá cao việc hai nước đã chủ động xây dựng các cơ chế tham vấn chiến lược và phối hợp thành lập các nhóm chuyên gia để giải quyết kịp thời những vấn đề lớn trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân, các đại biểu đã cùng nâng cốc chúc cho sự phát triển vững chắc của hai quốc gia và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt giữa hai dân tộc. Bữa tiệc diễn ra đầy màu sắc với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và Lào. Đặc biệt, các vị lãnh đạo và khách quý đã cùng tham gia múa Lamvong truyền thống - biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa và sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, thắm thiết tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Sự kiện không chỉ là dịp để mừng Xuân mới, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tin cậy cao nhất giữa Việt Nam và Lào, cùng nhau vững bước trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và tiến lên chủ nghĩa xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục