Samsung lấy lại vị trí số 1 trên thị trường điện thoại thông minh

Theo hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, Samsung chiếm 23,1% thị phần điện thoại thông minh thế giới trong tháng 2, đứng sau Samsung là Apple với 22,2% thị phần.
Samsung lấy lại vị trí số 1 trên thị trường điện thoại thông minh ảnh 1Một cửa hàng bán điện thoại Samsung ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Công ty điện tử Samsung Electronics đã lấy lại vị trí hãng sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới trong tháng 2 vừa qua, sau khi bị hãng Apple vượt qua trong tháng 1.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, Samsung chiếm 23,1% thị phần điện thoại thông minh thế giới trong tháng 2. Đứng sau Samsung là Apple với 22,2% thị phần.

Hãng Xiaomi đứng vị trí thứ ba với 11,5% thị phần, tiếp đó là Vivo và Oppo lần lượt với 10,6% và 8,5% thị phần.

[Samsung vẫn dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh ở nhiều khu vực]

Với doanh số bán các mẫu iPhone 12 của “Trái táo cắn dở” tăng mạnh, thị phần của Samsung và Apple chỉ chênh nhau khoảng 1%.

Doanh số bán iPhone của Apple tháng trước tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 35% so với cùng kỳ 2 năm trước.

Doanh số bán điện thoại thông minh của Samsung tháng trước cao hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí cao hơn 12% so với các mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Samsung thường ra mắt dòng Galaxy S mới vào giữa tháng 2 hằng năm. Tuy nhiên, công ty đã tung ra các mẫu điện thoại Galaxy S21 mới vào tháng 1 vừa qua.

Động thái này được cho là nhằm giành thị phần với tập đoàn Huawei (Trung Quốc) cũng như cạnh tranh tốt hơn với các mẫu điện thoại iPhone 12 của Apple ra mắt trong tháng 10/2020.

Trong tháng 1 vừa qua, Apple chiếm ngôi đầu về thị phần với 25,4%, trong khi Samsung chiếm 15,6% thị phần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”