Sản lượng dầu khí của Chevron giảm mạnh do sự cố ở Canada và Thái Lan

Chevron cho biết các vụ cháy rừng ở Canada khiến hoạt động sản xuất phải hoãn tạm thời trong khi một sự cố xảy ra với giàn khoan ở Thái Lan cũng làm giảm sản lượng của tập đoàn.
Sản lượng dầu khí của Chevron giảm mạnh do sự cố ở Canada và Thái Lan ảnh 1Biểu tượng tập đoàn Chevron tại một trạm xăng ở El Segundo, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn Dầu khí Chevron của Mỹ vừa cho biết sản lượng dầu khí hằng năm của tập đoàn sẽ giảm xuống mức thấp do ngừng hoạt động đột xuất ở Canada và Thái Lan.

Năm 2022, tập đoàn đã xuất khẩu 3 triệu thùng dầu và khí mỗi ngày trên toàn thế giới, trong khi dự kiến sản lượng sẽ không thay đổi hoặc tăng 3% hằng năm cho đến năm 2027.

Chevron cho biết các vụ cháy rừng ở Canada khiến hoạt động sản xuất phải hoãn tạm thời.

Giám đốc điều hành (CEO) Michael Wirth cũng nói với các nhà phân tích rằng một sự cố xảy ra với giàn khoan ở Thái Lan đã được sửa chữa hồi đầu năm nay cũng có thể làm giảm sản lượng ròng của tập đoàn khoảng 10.000 thùng dầu và khí mỗi ngày.

[Các công ty năng lượng hàng đầu ghi nhận mức lợi nhuận khổng lồ]

Chevron dự kiến thời gian phải ngừng hoạt động sẽ làm giảm sản lượng khoảng 110.000 thùng dầu và khí mỗi ngày.

Chevron đã chú trọng vào lưu vực Permian, mỏ dầu lớn nhất của Mỹ, và sử dụng 50% lợi nhuận trong công ty Tengizchevroil (TCO) ở Kazakhstan để đẩy mạnh sản xuất và tăng doanh thu trong những năm tới.

Tập đoàn cũng phải đối mặt với những căng thẳng địa chính trị từ Nga. Chevron cho biết hiện nay, sản lượng ở lưu vực Permian đã tăng 5% so với quý 1/2023 lên mức kỷ lục 772.000 thùng dầu và khí mỗi ngày.

Tập đoàn dầu mỏ số 2 của Mỹ này cũng dự kiến sản lượng ở lưu vực Permian trong quý 3/2023 sẽ gần như không thay đổi trước khi tăng trưởng trở lại trong quý 4/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục