Sáng 7/9, chứng khoán châu Á giảm sau phát biểu của tân Thủ tướng Anh

Các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán đang chịu sức ép do lo ngại các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong một thời gian để dập tắt lạm phát.
Sáng 7/9, chứng khoán châu Á giảm sau phát biểu của tân Thủ tướng Anh ảnh 1Bảng điện tử hiển thị chỉ số KOSPI giảm điểm tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc ngày 22/8 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng 7/9, chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống, theo sau đà giảm của chứng khoán Mỹ đêm trước, sau phát biểu của tân Thủ tướng Anh và những lo ngại kéo dài về kế hoạch tăng lãi suất của Mỹ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 177,41 điểm (0,64%) xuống 27.449,10 điểm. Công ty chứng khoán Okasan Online Securities (Nhật Bản) nhận định giá cổ phiếu Nhật Bản vẫn đang chịu sức ép khi chứng khoán Mỹ vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, với sự thiếu chắc chắn liên quan đến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cùng đà giảm, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 11,31 điểm (0,35%) xuống 3.232,14 điểm, còn chỉ số Hang Seng giảm 286,86 điểm (1,49%) xuống 18.915,87 điểm.

Các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán đang chịu sức ép do lo ngại các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong một thời gian để dập tắt lạm phát.

[Các chỉ số chứng khoán thị trường Mỹ chốt phiên 6/9 giảm điểm]

Trong phiên 5/9, chứng khoán Phố Wall đi xuống do lo ngại về chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed và cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu. Tuy nhiên, trước đó, tại châu Âu, sắc xanh bao phủ các sàn giao dịch.

Đáng chú ý, tại Anh, chỉ số FTSE 100 tăng 0,3% lên 7.309,63 điểm, ghi dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu tài chính và bán lẻ sau khi tân Thủ tướng Liz Truss cam kết chống lại lạm phát và nguy cơ suy thoái.

Chiều 6/9 (theo giờ địa phương), bà Liz Truss đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh tại số 10 phố Downing, sau khi chính thức được Nữ hoàng Anh Elizabeth II bổ nhiệm tại lâu đài Balmoral.

Trong bài phát biểu, tân Thủ tướng Truss đã nêu ra ba ưu tiên đối với Chính phủ mới của Anh gồm đưa ra một kế hoạch táo bạo để phát triển nền kinh tế thông qua cắt giảm và cải cách thuế; đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Nga-Ukraine gây ra; và đảm bảo tất cả mọi người đều có thể nhận được các cuộc hẹn khám chữa bệnh cũng như sử dụng các dịch vụ y tế công.

Tại thị trường trong nước, sáng 7/9, chỉ số VN-Index giảm 9,74 điểm (0,76%) xuống 1.267,66 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 3,16 điểm (1,08%) xuống 290,11 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục