Sắp diễn ra Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt - Lào

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần III năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21/7 tại Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang.
Ngày 12/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghịViệt Nam - Lào đã gặp gỡ báo chí thông báo Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2012 sẽ diễn ra từngày 15-21/7 tại Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang.

Sự kiện này do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ViệtNam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đồng tổ chức.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Huy Quang cho biết đây là một trongnhững hoạt động lớn của "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào".

Trưởng Đoàn đạibiểu Lào là đồng chí Phănkhăm Vịphavăn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương ĐảngNhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Hội hữu nghịLào-Việt Nam.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Việt Nam là đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viênTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Chủ tịchLiên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng.

Đoàn đại biểu nhân dân của mỗi nước sẽ có 50 đại biểu, tượng trưng cho 50 nămquan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. Bên cạnh đại diện các cựu chuyên gia và cựuquân tình nguyện Việt Nam từng giúp cách mạng Lào, điểm đặc biệt của Liên hoanlần này là sự tham dự của 14 công dân Lào - những người đã từng giúp đỡ, che chởchuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào.

Trong khuôn khổ Liên hoan, đại biểu nhân dân hai nước sẽ vào Lăng viếng Chủ tịchHồ Chí Minh - người sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộngsản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, người đặt nền móng và vun đắp choquan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào.

Tại HàNội, đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ tiếp Đoàn đại biểu nhân dân Việt Namvà Lào.

Sau các hoạt động khai mạc tại Thủ đô vào ngày 16/7, các đại biểu sẽ điNinh Bình, thăm chùa Bái Đính cũng như cơ sở kinh tế, xã hội của tỉnh. Liên hoansẽ được tiếp tục tại tỉnh Tuyên Quang - căn cứ địa của cách mạng Việt Nam vàcách mạng Lào.

Chủ tịch Nguyễn Huy Quang cho biết liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lầnthứ I được tổ chức tại Việt Nam năm 2005 và Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam- Lào lần thứ II tổ chức tại Lào năm 2007.

Năm nay, Liên hoan hữu nghị nhân dânViệt Nam - Lào lần thứ III là dịp các đại biểu cũng sẽ cùng nhau trao đổi nhữngkinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động hữu nghị tại địa phương, đơn vịmình và tham dự mít tinh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước(5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào(18/7/1977 - 18/7/2012) do Đảng và Nhà nước Việt Nam tổ chức.

Thông qua đó, cáctầng lớp nhân dân sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị cũng như trântrọng hơn những giá trị lịch sử giữa hai dân tộc Việt - Lào được xây dựng từtrong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Nguyễn Huy Quang cũng cho biết, quan hệ Việt Nam - Lào phát triển từ quanhệ truyền thống lên quan hệ đặc biệt. Đi đôi với mối quan hệ hợp tác, giúp đỡlẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hainước Việt - Lào ngày càng được củng cố phát triển. Quan hệ hợp tác kinh tế hainước cũng đạt nhiều tiến bộ.

Hiện nay tổng vốn đầu tư của nhiều doanh nghiệpViệt Nam tại Lào đạt khoảng 1,8 tỷ USD. Cùng với việc hỗ trợ cùng phát triểnkinh tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện tốt các công tác hỗ trợ, giúpđỡ xây dựng nhiều công trình an sinh xã hội giúp người dân Lào./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục