Sáu tháng trước, công dân về hưu của Singapore Soon Eng Sam, 70 tuổi, bị độtquỵ khiến ông liệt nửa trái người.
Nằm liệt giường trong ba tháng, ông đã tìmlại được chút cảm giác ở phần thân bị liệt nhờ vật lý trị liệu thông thường,nhưng đang hy vọng sẽ đẩy nhanh quá trình hồi phục nhờ một thiết bị mới giúpmang niềm vui đến cho việc chữa trị thường rất nhàm chán và đau đớn.
“Cách điều trị này không buồn nản và không đau đớn như vật lý trị liệu, vìchiếc máy giúp tôi nâng tay lên và xuống,” ông nói sau một giờ tập với cánh tayrobot Armeo. Chiếc máy là một trong nhiều máy móc hiện đại đang được sử dụng ởTrung tâm phục hồi chức năng thần kinh tiên tiến (CART), được cho là trung tâmhiện đại nhất ở châu Á hiện nay.
Nhà chức trách y tế ở Singapore đang áp dụng các công nghệ mới nhất ở mộtnước Singapore đang già đi nhanh chóng do tuổi thọ cao và tỉ lệ sinh thấp. Tronghai thập kỷ nữa, khoảng 20% dân số sẽ từ 65 tuổi trở lên, so với 9,3% hiện tại.Để chuẩn bị tốt hơn, các bệnh viện ở quốc gia-thành phố giàu có năm triệu dânnày đang sử dụng những công nghệ mới nhất trong quá trình trị liệu.
Chan Kay Fei, người đứng đầu khoa phục hồi chức năng ở bệnh viện nhà nước TanTock Seng, cơ quan chủ quản của CART, nói các nhân viên vật lý trị liệu “khôngthể đáp ứng nổi nhu cầu đang ngày càng tăng của dân số già,” nên việc áp dụngcác robot trị liệu sẽ mang tới nhiều thuận lợi.
Điều trị bằng robot còn vui hơn. Chẳng hạn như robot tập đi Lokomat sẽ chongười điều trị xem một bộ phim như avatar, người bệnh sẽ điều khiển nhân vật vớiviệc cố gắng bước đi giả lập và thu thập các điểm thưởng.
Những máy móc này hiện đang được áp dụng rộng rãi, tại Khoa khoa học y tế ởĐại học kỹ thuật Nanyang, bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK và bệnh viện đa khoaChangi. Những bệnh nhân trẻ hơn, bao gồm cả các nạn nhân tai nạn giao thông phảiphục hồi chức năng, cũng có thể sử dụng các robot này.
Kankipati Rajan Raju, 45 tuổi, một nhân viên nhà băng người Ấn Độ, đã bị liệttừ cổ trở xuống sau khi bị một chiếc xe buýt đâm phải trong chuyến công tác sangPháp hồi tháng 5. Ông đang được điều trị bởi công nghệ mới và rất hài lòng,nhưng vẫn cho rằng nhân tố con người quan trọng hơn. Sau sáu tháng, Raju đã cóthể tự đi lại, bắt tay và thậm chí nhảy một đoạn ngắn, một phép màu nhờ vàonhững con robot./.
Trần Trọng (AFP/Vietnam+)