Singapore lên kế hoạch chuyến bay thứ hai sơ tán công dân khỏi Vũ Hán

Chuyến bay thứ nhất đưa các công dân Singapore từ Vũ Hán, Trung Quốc, về nước đã được thực hiện ngày 30/1, tuy nhiên nhà chức trách đã phải để lại một số người có những triệu chứng mắc bệnh.
Khách du lịch đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm virus corona tại sân bay quốc tế Changi, Singapore ngày 30/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khách du lịch đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm virus corona tại sân bay quốc tế Changi, Singapore ngày 30/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, Chính phủ Singapore cho biết nước này đang lên kế hoạch thực hiện chuyến bay thứ 2 đưa các công dân Singapore từ vùng dịch Vũ Hán - thành phố tâm điểm bùng phát dịch bệnh đã bị đóng cửa - trở về nước.

Việc sơ tán này có thể diễn ra trong vài ngày tới.

Chuyến bay thứ nhất đã đưa 92 công dân Singapore từ Vũ Hán trở về nước vào hôm 30/1 vừa qua, một số người trên chuyến bay sau đó đã được xác nhận là nhiễm chủng mới của virus corona.

[Singapore nâng mức cảnh báo Vàng đối với dịch bệnh do nCoV]

Các nhà chức trách cho biết họ đã phải để lại một số người có những triệu chứng mắc bệnh.

Bộ Ngoại giao Singapore cho biết Bộ đang tiếp tục thảo luận với các nhà chức trách có liên quan của Trung Quốc về các kế hoạch thực hiện chuyến bay sơ tán công dân thứ hai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục