Nghiên cứu của tổ chức này cho thấy cỏ dây thừng, cây óc chó biển, các loàitrai, hàu Thái Bình Dương, sứa... là các sinh vật xâm thực có sức phá hoại lớnnhất đối với hệ sinh thái biển Wadden.
Sau khi được di thực từ nhiều nơi trên thế giới về các vùng biển châu Âu để nuôitrồng, các loài này đã phát triển nhanh chóng, đe dọa sự tồn tại của các sinhvật bản địa.
Sự xâm thực của các loài này có nguy cơ biến di sản biển thế giới Wadden thànhđầm lầy nước mặn, hoặc làm mất đi nguồn thức ăn của các loài sống bằng các sinhvật bản địa đặc thù ở vùng biển châu Âu. Các sinh vật xâm thực cũng là tác nhânlàm giảm số lượng cá ở biển Đen và biển Caspi ở mức báo động.
Không chỉ đe dọa sự đa dạng sinh học, sự xâm thực của các sinh vật lạ còn cónguy cơ trở thành gánh nặng kinh tế đối với các nước châu Âu do chi phí xử lýhoặc loại bỏ các sinh vật xâm thực này rất lớn. Chưa kể việc mất đi nguồn sốngcủa một số loài ở vùng biển châu Âu đang làm giảm sản lượng đánh bắt hải sản củacác nước trong khu vực này.
Liên hợp quốc đã thu thập dữ liệu và khuyến khích nghiên cứu về tác động đến cácloài sinh vật bản địa, đặc biệt là các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Trong Năm quốc tế về đa dạng sinh học 2010, các nỗ lực kiểm soát việc đưa cácsinh vật có môi trường sống từ các nơi khác trên thế giới về nuôi trồng ở cácvùng biển châu Âu sẽ được tăng cường để bảo vệ hệ sinh thái ở các vùng biển này,đặc biệt là ở di sản biển thế giới Wadden./.