Sinh viên Chile sẽ không đối thoại với chính phủ

Chủ tịch Liên đoàn sinh viên tại Chile tuyên bố không thể tiếp tục đối thoại do chính phủ không thừa nhận một nền giáo dục miễn phí.
Ngày 5/10, cuộc đối thoại giữa Chính phủ và giới học sinh, sinh viên tạiChile nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng giáo dục kéo dài nhiều tháng quatại quốc gia Nam Mỹ này đã nhanh chóng thất bại sau khi hai bên không tìm đượctiếng nói chung.

Cô Camila Vallejo, Chủ tịch Liên đoàn sinh viên đại học (Confech), tổ chứcđược cho là đóng vai trò quan trọng nhất trong phong trào đòi giáo dục công vàmiễn phí hiện tại, tuyên bố không thể tiếp tục đối thoại do chính phủ không thừanhận nhu cầu về một nền giáo dục miễn phí.

Trước đó, ông Alfredo Vielma, đại diện của Đại hội điều phối học sinh cấp2 (tương đương cấp 2 và 3 tại Việt Nam), cũng cho biết từ bỏ đàm phán do quanđiểm cứng rắn của chính phủ.

Cùng ngày, Confech đã kêu gọi tổng đình công trên toàn quốc và tiến hànhmột cuộc tuần hành mới tại thủ đô Santiago.

Về phần mình, Bộ trưởng Giáo dục Chile Felipe Bulnes cho rằng một hệ thốnggiáo dục miễn phí sẽ giúp những thành phần giàu có được hưởng lợi hơn.

Để tháo gỡ khủng hoảng, chính phủ đề xuất tăng trợ cấp và học bổng cho cácđối tương là học sinh, sinh viên nghèo.

Từ hơn 4 tháng qua giới học sinh, sinh viên Chile đã tiến hành bãi khóa,phong tỏa trường học, biểu tình, tuyệt thực và vận động quần chúng, yêu cầuchính phủ thực hiện cải cách hướng tới một nền giáo dục công miễn phí và đảm bảochất lượng khi cho rằng chi phí giáo dục hiện tại ở mức quá cao.

Bên cạnh sự ủng hộ công khai của các tổ chức xã hội, công đoàn, các cuộcthăm dò cho thấy có tới 80% người dân Chile đồng tình với yêu cầu cải cách giáodục, trong khi chỉ số tín nhiệm của Tổng thống Sebastián Piñera tụt xuống mứcthấp nhất (22%) dành cho một nguyên thủ nước này trong 20 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục