SIPRI: Đàm phán chuyên viên Mỹ-Triều tại Thụy Điển mang tính xây dựng

Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm cùng ngày đánh giá cuộc hội đàm cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên, vừa diễn ra tại Thụy Điển để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.
SIPRI: Đàm phán chuyên viên Mỹ-Triều tại Thụy Điển mang tính xây dựng ảnh 1(Nguồn: RT.com)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 23/1 đưa tin Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cùng ngày đánh giá cuộc hội đàm cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên, vừa diễn ra tại Thụy Điển để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2, mang tính xây dựng.

Người phát ngôn của SIPRI Stephanie Blencner cho rằng cuộc đàm phán Mỹ-Triều đã kết thúc vào ngày hôm trước là “cuộc đàm phán mang tính xây dựng,” song ông Blencner không đề cập nội dung cụ thể.

Cuộc gặp này được tổ chức nhân dịp các quan chức Mỹ và Triều Tiên tới dự Hội nghị quốc tế do chính phủ Thụy Điển và SIPRI tổ chức, ngay sau hội đàm cấp cao giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Young-chol, diễn ra tại Washington hôm 18/1.

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun và Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Choi Sun-hee đã có cuộc đàm phán kéo dài từ ngày 19-21/1 tại khu nghỉ dưỡng Harkholmsult ở vùng ngoại ô cách Stockholm khoảng 50km, để thảo luận chuẩn bị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào cuối tháng Hai.

Hiện, Bộ Ngoại giao Thụy Điển chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục