Số ca mắc bệnh lao ở Mông Cổ thấp nhất trong nhiều thập kỷ

Theo báo cáo được Trung tâm Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của Mông Cổ công bố nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3, nước này ghi nhận tổng cộng 2.354 trường hợp mắc bệnh lao trong năm 2022.
Số ca mắc bệnh lao ở Mông Cổ thấp nhất trong nhiều thập kỷ ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mông Cổ đã đạt tiến bộ lớn trong công tác phòng chống lao. Theo báo cáo được Trung tâm Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của Mông Cổ công bố nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3, nước này ghi nhận tổng cộng 2.354 trường hợp mắc bệnh lao trong năm 2022 và là mức thấp nhất trong 27 năm qua.

Theo trung tâm trên, Mông Cổ có được kết quả này là nhờ đã đẩy mạnh triển khai các nỗ lực phát hiện sớm bệnh lao trong cộng đồng, cũng như tăng cường nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa căn bệnh này. Số trường hợp mắc bệnh lao đã giảm đáng kể trên toàn quốc trong những năm gần đây.

[WHO cảnh báo số ca tử vong do bệnh lao tại châu Âu đang tăng trở lại]

Tại Mông Cổ, bệnh lao thường gặp ở người trong độ tuổi 14-44. Tỷ lệ thành công trong các ca điều trị đáp ứng thuốc ở mức trên 85%, trong khi tỷ lệ thành công đối với các ca bệnh kháng đa thuốc là 76,5%.

Để hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao, trong ngày 24/3, các bệnh viện tại Mông Cổ đã tổ chức nhiều sự kiện nhằm nâng cao nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh lao, cũng như tầm quan trọng của việc tầm soát căn bệnh này.

Không chỉ tại Mông Cổ, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đã triển khai các hoạt động tương tự với mục tiêu chấm dứt đại dịch toàn cầu này sớm nhất có thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục