Số ca tử vong vì COVID-19 hàng ngày tại Thái Lan đã giảm

Bộ Y tế Thái Lan sáng 10/9 thông báo nước này có thêm 14.403 ca nhiễm mới COVID-19 và 189 ca tử vong trong 24 giờ qua, xuống dưới ngưỡng 200 so với mức kỷ lục 312 trường hợp được ghi nhận hôm 18/8.
Số ca tử vong vì COVID-19 hàng ngày tại Thái Lan đã giảm ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân từ vong do COVID-19 tới nhà xác bệnh viện ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số người tử vong vì COVID-19 hằng ngày tại Thái Lan đã giảm xuống dưới ngưỡng 200 so với mức kỷ lục 312 trường hợp được ghi nhận hôm 18/8.

Bộ Y tế Thái Lan sáng 10/9 thông báo nước này có thêm 14.403 ca nhiễm mới COVID-19 cùng 189 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch lên 1.352.953 ca, trong đó có 13.920 người không qua khỏi.

Mặc dù số lượng các ca nhiễm mới đang theo chiều hướng giảm, bộ trên vẫn dự kiến đề nghị Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm hiện nay tại các tỉnh trong vùng đỏ sẫm thuộc diện kiểm soát đặc biệt và tối đa cho tới cuối tháng này.

Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Opas Karnkawinpong cho biết quy định về giới nghiêm ban đêm là một trong những đề xuất sẽ được trình lên CCSA trong cuộc họp ngày 10/9.

Bộ Y tế đã đồng ý điều chỉnh thời gian giới nghiêm từ 21h đến 4h sáng hôm sau tùy theo nhu cầu của từng khu vực mã màu. Tuy nhiên, đối với các khu vực có màu đỏ sẫm, bao gồm cả Bangkok, giờ giới nghiêm nên được duy trì cho đến cuối tháng.

[Số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia và Thái Lan có xu hướng giảm]

Ngoài ra, Bộ Y tế Thái Lan sẽ đề xuất nới lỏng một số hạn chế nhằm để phòng chống COVID-19 để cho phép các viện dưỡng lão tiếp nhận những người cao tuổi cần chăm sóc, cùng với các hình thức nới lỏng khác.

Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt vẫn sẽ được duy trì. Một đề xuất khác, liên quan đến kế hoạch quản lý 24 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào tháng tới, cũng sẽ được trình lên CCSA.

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan hôm 9/9 cho biết thủ đô Bangkok cùng bốn tỉnh khác là Chonburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan và Chiang Mai sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài từ 1/10.

Người phát ngôn Chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana cho biết giai đoạn hai của kế hoạch mở cửa đất nước sẽ diễn ra sau thành công của các mô hình “hộp cát” ở Phuket, Phang Nga, Krabi và Surat Thani trong hai tháng qua.

Năm tỉnh dự kiến mở cửa trở lại trong giai đoạn 2 hiện đang đẩy nhanh việc tiêm phòng và khởi động các chiến dịch du lịch như "Hộp cát Bangkok" (Bangkok Sandbox), "Lấy lại Sức sống cho Hua Hin" (Hua Hin Recharge) và "Chiang Mai Quyến rũ" (Charming Chiang Mai).

Theo kế hoạch, giai đoạn mở cửa thứ ba ở Thái Lan sẽ tiếp tục vào giữa tháng 10 với 21 tỉnh nữa tham gia. Giai đoạn mở cửa thứ tư sẽ được thực hiện vào tháng 1/2022 theo các thỏa thuận bong bóng du lịch với các nước láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục